1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Osama bin Laden đang ẩn náu trên “nóc nhà thế giới”?

(Dân trí) - Kênh truyền hình Ảrập Al-Arabiya đưa tin, trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden đang ẩn náu tại “nóc nhà thế giới” - dãy núi Karakoram thuộc Himalaya dọc biên giới của Pakistan với Afghanistan và Trung Quốc.

Al-Arabiya trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định trùm thủ lĩnh al-Qaeda đang ẩn náu tại dãy núi thuộc tỉnh Nurestan, Pakistan. Khu vực này là biên giới của Pakistan với Afghanistan về phía tây và Trung Quốc về phía bắc.

 

Chính phủ Pakistan lâu nay vẫn phủ nhận chuyện bin Laden đang trú ẩn trên lãnh thổ nước này.

 

Trong khi đó, một mạng lưới truyền thông tại Dubai cho hay, các quan chức quân đội và an ninh Mỹ đã có cuộc gặp cấp cao tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Doha của Qatar cách đây vài ngày để lên kế hoạch cho một chiến dịch nhằm truy bắt trùm khủng bố số 1 thế giới.

 

Các nhóm chuyên giám sát các trang web của người Hồi giáo cho hay, trong một cuốn băng video mới, al-Qaeda đã kêu gọi các chiến binh sử dụng các loại vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học để tấn công phương Tây.

 

Thông tin này được Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đưa ra hôm thứ 3. Tuy nhiên, FBI cũng nói thêm là không có bằng chứng về một mối đe dọa trực tiếp cũng như việc al-Qaeda đã có trong tay vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tư lệnh Mỹ tại Iraq, Tướng David Petraeus, và đại sứ Mỹ Anne Patterson tại Islamabad được cho là đã tham dự cuộc họp ở Doha.

 

Tuần trước, Tướng Petraeus đã ra điều trần trước một ủy ban của quốc hội Mỹ về tình hình an ninh tại Iraq. Ông cảnh báo, các thành viên của al-Qaeda trú ẩn các khu vực bộ lạc của Pakistan gần biên giới Afghanistan đang lên kế hoạch một cuộc tấn công mới vào Mỹ.

 

Theo al-Arabiya, Taliban tại Afghanistan đang mở rộng ủng hộ đối với al-Qaeda. Các bộ lạc ở Pakistan, vốn phủ nhận sự xuất hiện của bin Laden tại các khu vực của họ, và những người theo trào lưu chính thống trong đó có Tổ chức Những người Anh em Hồi Giáo (Muslim Brotherhood), đã thay đổi chiến lược.

 

Mahdi Akef, thủ lĩnh Tổ chức Những người Anh em Hồi Giáo, gọi Osama bin Laden là một chiến binh đang chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của nước ngoài.

 

Ánh Ninh

Theo Times of India