1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky nói chưa đến lúc bầu cử tổng thống Ukraine

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng chưa đến lúc tổ chức bầu cử, giữa lúc nổi lên tranh luận về việc Ukraine có nên bỏ phiếu giữa chiến sự để bầu tổng thống vào năm 2024 hay không.

Ông Zelensky nói chưa đến lúc bầu cử tổng thống Ukraine - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky tại một sự kiện ở Kiev, Ukraine ngày 4/11 (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta phải quyết định rằng lúc này là thời điểm phòng thủ, thời điểm chiến đấu sẽ quyết định vận mệnh của nhà nước và dân tộc", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày.

Ông nói rằng đây là lúc để đất nước đoàn kết chứ không phải bị chia rẽ. "Tôi tin rằng bây giờ không phải là thời điểm (thích hợp) cho bầu cử", ông Zelensky nói thêm.

Ukraine kích hoạt tình trạng thiết quân luật kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2/2022. Theo đó, tất cả các cuộc bầu cử, bao gồm bầu cử tổng thống từng được lên lịch diễn ra vào mùa xuân tới, về mặt lý thuyết đều bị hủy bỏ.

Trong gần một năm qua, tiền tuyến giữa 2 bên tham chiến hầu như vẫn giữ nguyên, sau khi cuộc phản công lớn của Ukraine vấp phải lực lượng Nga cố thủ ở miền nam và miền đông Ukraine.

Các quan chức từ Mỹ và châu Âu - những đồng minh chủ chốt của Kiev - được cho là đã đề xuất Ukraine đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 20 tháng qua.

Tuy nhiên, ông Zelensky kịch liệt phủ nhận cuộc phản công của Ukraine đã đi vào bế tắc, cũng như bác bỏ thông tin các nước phương Tây đang gây sức ép buộc Kiev đàm phán.

Mỹ và những nước khác đã công khai khẳng định rằng sẵn sàng hỗ trợ Kiev bằng viện trợ quân sự và tài chính tới chừng nào cần thiết.

Sự chú ý của thế giới đã chuyển sang Trung Đông kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10, khiến ông Zelensky phải chịu áp lực ngày càng tăng.

Tổng thống Ukraine, người đắc cử vào năm 2019, cho biết vào tháng 9 rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử vào năm tới nếu cần thiết và ủng hộ việc cho phép các quan sát viên quốc tế tham dự.

Công tác bỏ phiếu có thể gặp khó khăn về mặt hậu cần do số lượng lớn người Ukraine ở nước ngoài và binh lính đang chiến đấu ở mặt trận.

Tỷ lệ tán thành đối với ông Zelensky đã tăng vọt sau khi chiến sự nổ ra, nhưng đã xuất hiện một số rạn nứt trong nội bộ lãnh đạo Ukraine bất chấp tác động đoàn kết của cuộc chiến sự.

Cựu trợ lý Tổng thống Oleksiy Arestovych đã tuyên bố sẽ ra tranh cử chống lại sếp cũ sau khi chỉ trích ông Zelensky về tốc độ phản công chậm chạp.

Theo AFP