1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky đề xuất cấp quốc tịch Ukraine cho lính tình nguyện nước ngoài

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 22/1 công bố dự thảo luật có thể mở đường cho người nước ngoài giúp Kiev trong chiến sự với Nga được nhận quốc tịch Ukraine.

Ông Zelensky đề xuất cấp quốc tịch Ukraine cho lính tình nguyện nước ngoài - 1

Lính tình nguyện nước ngoài từ Anh chuẩn bị lên đường về tiền tuyến ở phía đông Ukraine tại nhà ga ở Lviv vào tháng 3/2022 (Ảnh: Reuters).

"Những tình nguyện viên nước ngoài đã cầm vũ khí để bảo vệ Ukraine, tất cả những người đấu tranh cho tự do của Ukraine như thể đó là tổ quốc của họ. Với những người ấy, Ukraine sẽ trở thành tổ quốc", AFP dẫn bài đăng của ông Zelensky trên mạng xã hội.

Ông Zelensky đưa ra nhận định trên trong lúc thông báo về dự luật mới chính thức cho phép người Ukraine được có song tịch, ngoại trừ quốc tịch Nga.

Khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2/2022, hàng nghìn người nước ngoài đã đổ xô tới Ukraine để giúp kháng cự lực lượng Moscow. Một số đơn vị bao gồm thành viên người Belarus và người Nga cũng tham gia chiến đấu.

Phía Nga gọi những người này là "lính đánh thuê nước ngoài" và đồng thời là mục tiêu quân sự chính đáng. Một số người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã bị Nga bắt làm tù binh và đưa ra xét xử.

Theo luật quốc tế, "lính đánh thuê" là người chiến đấu chủ yếu vì lợi ích tài chính và được trả lương cao hơn đáng kể so với lực lượng vũ trang địa phương.

Những người tham gia Quân đoàn Quốc tế - đơn vị của những tình nguyện viên nước ngoài chiến đấu cho Ukraine - được trả số tiền tương đương quân nhân của Kiev, theo New York Times. Họ nhận được mức lương cơ bản, tương đương khoảng 630 USD/tháng, kèm theo tiền thưởng có thể lên tới vài nghìn USD một tháng.

Moscow cũng có một số động thái khuyến khích người nước ngoài chiến đấu cho nước này tại Ukraine.

Đầu năm nay, Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài hoàn tất hợp đồng với Lực lượng Vũ trang Nga trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" có thể nộp đơn xin nhập tịch. Sắc lệnh cũng áp dụng với người thân của những người này.

Tổng thống Zelensky ngày 22/1 cũng cho biết mình đã ký sắc lệnh có tiêu đề "Về các lãnh thổ Liên bang Nga có người Ukraine sinh sống trong quá khứ". Mục đích của tài liệu này là thúc đẩy việc "khôi phục sự thật quá khứ vì tương lai của Ukraine", theo ông Zelensky.

Theo AFP, New York Times, TASS