1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky cảnh báo hành lang ngũ cốc Biển Đen gặp nguy

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về kịch bản hành lang ngũ cốc ở Biển Đen của nước này đối diện mối đe dọa phải đóng cửa vì tình trạng thiếu vũ khí phòng vệ.

Ông Zelensky cảnh báo hành lang ngũ cốc Biển Đen gặp nguy - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Zelensky hôm 26/2 cho biết nếu không có viện trợ quân sự mới của Mỹ, đất nước của ông sẽ không thể bảo vệ hành lang vận tải Biển Đen vốn đã cho phép Kiev xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc ra thị trường toàn cầu.

Ukraine đã triển khai hành lang vận chuyển bám lấy bờ tây Biển Đen gần Romania và Bulgaria vào tháng 8, một tháng sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận mang tính bước ngoặt kéo dài 1 năm - do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian - cho phép Kiev xuất khẩu an toàn gần 33 triệu tấn hàng hóa thông qua Biển Đen ra thế giới.

Chính phủ Anh cho biết vào tháng 2 rằng Ukraine đang trên đà xuất khẩu toàn bộ ngũ cốc từ vụ thu hoạch năm 2023 bất chấp các cuộc tấn công của Nga vào các cảng và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

"Chúng tôi đã tạo ra tuyến đường vận tải mới ở Biển Đen", ông Zelensky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn, mô tả đây là một "thành công lớn" vì cho đến nay nó đã cho phép xuất khẩu khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu Quốc hội Mỹ không phê duyệt khoản viện trợ an ninh mới trị giá 60 tỷ USD thì tương lai của hành lang vận chuyển sẽ có thể gặp nguy.

Liên Hợp Quốc cho rằng xung đột Nga - Ukraine bùng phát 2 năm trước đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ukraine và Nga đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn hàng đầu thế giới.

Ông Zelensky nói: "Tôi lo ngại rằng tuyến vận tải này sẽ bị đóng lại vì để bảo vệ nó, chúng tôi còn cần đạn dược, hệ thống phòng không và một số vũ khí khác".

Đề xuất viện trợ quân sự 60 tỷ USD cho Ukraine vẫn chưa được thông qua vì vẫn kẹt ở quốc hội Mỹ do mâu thuẫn nội bộ giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Ukraine trong vài tháng qua đã đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược, dẫn tới việc mất thêm lãnh thổ vào tay Nga.

Ông Zelensky nói về cảnh báo của ông Trump với NATO

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Zelensky cho rằng, những cảnh báo trước đó của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với các nước NATO chỉ là "nói miệng".

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 10/2 tại sự kiện vận động tranh cử tại South Carolina, ông Trump đã kể lại một cuộc họp với các lãnh đạo NATO. Theo ông Trump, khi một lãnh đạo nước lớn hỏi rằng: "Nếu chúng tôi không đóng góp đầy đủ và Nga tấn công chúng tôi, Mỹ có bảo vệ chúng tôi không?".

Ông Trump trả lời: "Các bạn không đóng góp đủ? Các bạn làm không đúng nghĩa vụ. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không bảo vệ các bạn. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn phải đóng góp".

Việc ông Trump, một ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đưa ra tuyên bố như vậy đã khiến giới chính trị phương Tây xôn xao.

Ngoài ra, giới quan sát cũng nhận định, nếu ông Trump đắc cử năm nay, tương lai các gói viện trợ cho Ukraine có thể sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Khi được hỏi rằng, nếu ông Trump trúng cử nhiệm kỳ 2, thì điều này sẽ là tốt hay xấu cho Ukraine, ông Zelensky cho biết, việc ông Trump thắng hay thua là do người dân Mỹ quyết định.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng ông Trump sẽ "gặp thách thức trong dư luận Mỹ nếu ông chọn không ủng hộ Ukraine, bởi vì ủng hộ Nga, đồng nghĩa với việc chống lại người Mỹ".

"Và tôi nghĩ và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng chia sẻ những giá trị chung với nhau, người dân Ukraine và người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao tôi không thể hiểu vì sao ông Donald Trump có thể đứng về phía (Tổng thống Nga Vladimir) Putin", ông Zelensky cho biết.

Theo Reuters, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine