1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump tuyên bố Nga là mối đe dọa với NATO

(Dân trí) - Phát biểu tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Nga là một trong số các mối đe dọa chính mà liên minh quân sự này phải đối mặt, bên cạnh chủ nghĩa khủng bố và vấn đề nhập cư thiếu kiểm soát.

Tổng thống Trump phát biểu trước các lãnh đạo NATO

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Trong tương lai, (Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) NATO phải dành sự tập trung lớn vào việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố, vấn đề nhập cư và các mối đe dọa từ Nga, cũng như từ khu vực biên giới phía đông và phía nam”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Trump tuyên bố tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ hôm qua 25/5.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trước sự chứng kiến của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo của các nước thành viên NATO. Đây được cho là một động thái gây bất ngờ của Tổng thống Trump sau một loạt nghi vấn liên quan đến mối quan hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông với Nga.

Trước đây, cựu Tổng thống Barack Obama, người tiền nhiệm của ông Trump, cũng từng liệt kê 3 mối đe dọa chính đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là Nga, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các vấn đề toàn cầu như virus Ebola.

Trong chiến dịch tranh cử của mình hồi năm ngoái, ông Trump từng kêu gọi Nga và Mỹ hợp tác cùng nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời bày tỏ mong muốn “hòa hợp với Nga”. Tuy nhiên, từ sau khi đắc cử tổng thống, quan điểm của ông Trump về Moscow dường như đã thay đổi. Thậm chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nói rằng quan hệ song phương Nga - Mỹ tiếp tục chạm đáy trong thời gian gần đây vì các động thái từ chính quyền mới của Mỹ.

Thành Đạt

Theo Sputnik