1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump trải lòng về “gánh nặng” tổng thống sau 100 ngày tại vị

(Dân trí) - Sau 100 ngày đặt chân tới Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump chia sẻ rằng việc ông trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đã đặt một “gánh nặng” lên vai của các thành viên trong gia đình ông, trong đó có Đệ nhất phu nhân Melania và con trai út Barron.

100 ngày tại vị đầu tiên của Donald Trump

Tổng thống Donald Trump đứng cạnh vợ Melania Trump và con trai Barron Trump tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump đứng cạnh vợ Melania Trump và con trai Barron Trump tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Times hôm 30/4, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bênh vực vợ ông, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, trước những lời chỉ trích của truyền thông, đồng thời trải lòng về những khó khăn mà con trai út của ông, Barron Trump, phải đối mặt khi cậu bé chuẩn bị rời trường học ở New York để tới thủ đô Washington trong mùa hè này.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một gánh nặng lớn đối với gia đình tôi”, Tổng thống Trump chia sẻ về cuộc sống của gia đình ông sau khi ông trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

Nói về bà Melania, ông Trump cho biết: “Vợ tôi bị báo chí chỉ trích thậm tệ, thực sự rất bất công. Cô ấy là một người giỏi giang. Cô ấy là một người tuyệt vời cho đất nước này”.

Kể từ lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20/1, bà Melania thường xuyên vấp phải sự chỉ trích của báo giới, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng bà đã không làm tròn bổn phận của một đệ nhất phu nhân khi chủ yếu dành thời gian sinh sống tại Tháp Trump ở New York, thay vì tới Nhà Trắng ở thủ đô Washington để sống cùng tổng thống như những người tiền nhiệm.

“Tôi nghĩ cô ấy là một đại diện tuyệt vời (cho nước Mỹ). Thực tế, các cuộc khảo sát về cô ấy cho thấy, Melania đã tăng 29 điểm (tỷ lệ ủng hộ), các bạn thấy điều đó chứ? Bây giờ mọi người bắt đầu hiểu hơn về cô ấy”, ông Trump lên tiếng bảo vệ vợ mình.

Theo Washington Times, trong cuộc khảo sát do CNN tiến hành hồi đầu tháng 3, tỷ lệ ủng hộ dành cho đệ nhất phu nhân Mỹ là 52%, cao hơn gấp đôi so với kết quả của cuộc khảo sát tương tự hồi năm ngoái.

Hiện bà Melania và con trai Barron vẫn đang sống ở New York. Tổng thống Trump xác nhận rằng cả hai sẽ chuyển tới Washington vào mùa hè tới, sau khi Barron kết thúc năm học. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng lo lắng rằng quá trình dịch chuyển này sẽ gây khó khăn cho con trai ông.

“Tôi có một cậu con trai còn rất nhỏ, cháu chỉ mới bước sang tuổi 11. Cháu sẽ phải rời xa trường học và chuyển tới một ngôi trường hoàn toàn mới. Cháu thích chơi với đội bóng của mình ở New York, và tất cả đội bóng đều là những người bạn của cháu. Và bây giờ cháu sẽ phải rời xa đội bóng đó. Chúng tôi không muốn cháu phải rời đi vào giữa năm học”, ông Trump cho biết.

Những lời chia sẻ của Tổng thống Trump về gia đình được đưa ra đúng vào dịp đánh dấu 100 ngày đầu tiên làm việc tại Nhà Trắng của ông. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 27/4, ông Trump cũng giãi bày rằng ông cảm thấy không thoải mái về cuộc sống ít có sự riêng tư tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cũng tỏ ra bất ngờ khi công việc mới khó khăn hơn so với những gì ông tưởng tượng trước đây.

Thành Đạt

Tổng hợp