1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump thừa nhận nguy cơ bị truy tố trong vụ bạo loạn ở quốc hội

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể bị truy tố và bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol (quốc hội Mỹ) ngày 6/1/2021.

Ông Trump thừa nhận nguy cơ bị truy tố trong vụ bạo loạn ở quốc hội - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, ông đã nhận được một lá thư từ Công tố viên đặc biệt Jack Smith. Theo đó, ông được cho thời hạn 4 ngày để trình diện đại bồi thẩm đoàn phụ trách điều tra vụ bạo loạn 6/1. Theo ông, điều này "gần như đồng nghĩa với việc truy tố và bắt giữ".

"Chưa từng có điều gì như thế này hoặc gần giống vậy xảy ra ở đất nước chúng ta trước kia. Cuộc săn phù thủy này hoàn toàn là một sự can thiệp bầu cử, vũ khí hóa chính trị việc hành pháp", ông Trump viết.

Hôm 6/1/2021, một nhóm người ủng hộ ông Trump bất ngờ xông vào trụ sở quốc hội Mỹ, tìm cách cản trở quốc hội thông qua kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Các nhà điều tra liên bang cho rằng, những người này tiến hành bạo loạn theo lời xúi giục của cựu Tổng thống Trump, người muốn lật ngược kết quả bầu cử.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump đối mặt với cáo buộc nào. Theo New York Times, các cáo buộc có thể bao gồm cản trở điều tra, lừa dối chính quyền hoặc thậm chí là nổi loạn.

Về phần mình, ông Trump giải thích: "Tôi có quyền phản đối kết quả bầu cử mà tôi tin là gian lận, sắp đặt".

Ngoài vụ bạo loạn ở Điện Capitol, ông Trump không loại trừ khả năng bị truy tố ở Georgia vì các cáo buộc liên quan đến cuộc điện thoại của ông với một quan chức của bang sau bầu cử, trong đó ông hối thúc quan chức này "tìm" đủ phiếu giúp ông thắng cử tại Georgia.

Theo RT