1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "thách đấu" ông Biden trước cuộc đua vào Nhà Trắng

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tranh luận nhiều lần với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm sau.

Ông Trump thách đấu ông Biden trước cuộc đua vào Nhà Trắng - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Joe Biden (Ảnh: AP).

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt hôm 23/12, cựu Tổng thống Donald Trump đã trả lời câu hỏi liệu ông có sẵn sàng đối đầu với Tổng thống Joe Biden nếu có cơ hội hay không.

"Tôi rất mong chờ điều đó. 10 cuộc tranh luận thì sao? 10 cuộc?", ông Trump nói.

Ông Trump nói rằng Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD), cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc tranh luận, "hoàn toàn tham nhũng" và "nghiêng về đảng Dân chủ".

Đề cập đến cuộc đối đầu giữa ông và ông Biden, sự kiện đã được lên kế hoạch vào tháng 10/2020 và bị CPD hủy bỏ, ông Trump khẳng định ông sẽ "thực hiện 20 cuộc tranh luận ngay cả khi sự kiện này do họ (CPD) tổ chức".

"Tôi tham gia bao nhiêu cuộc tranh luận cũng được. Tôi sẽ tranh luận mỗi tối với ông ấy. Nhưng ông ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong một cuộc tranh luận", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông có "từ bỏ quyền lực một cách hòa bình" vào cuối nhiệm kỳ thứ hai nếu tái đắc cử hay không, ông Trump nói: "Lần này tôi sẽ làm như vậy".

"Tôi sẽ nói cho bạn biết điều này, cuộc bầu cử đó đã bị gian lận và chúng tôi có rất nhiều bằng chứng, nhưng dù sao tôi cũng đã chuyển giao quyền lực. Một câu hỏi khác mà bạn nên đặt ra với phía bên kia là liệu họ có gian lận trong cuộc bầu cử không, bởi vì đó là cách duy nhất khiến chúng tôi thua", ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận, song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Cáo buộc này được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021, nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử.

Trong vụ bạo loạn Điện Capitol, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tràn vào tòa nhà quốc hội, tấn công cảnh sát, làm gián đoạn quy trình công nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống năm 2020.

Vào tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Tuyên bố tranh cử được ông Trump đưa ra trong bối cảnh ông là trung tâm của nhiều vụ kiện trong những tháng gần đây.

Tổng cộng, ông Trump phải đối mặt với 91 cáo buộc hình sự. Cựu chủ nhân Nhà Trắng đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng các cuộc điều tra nhằm vào ông đều mang động cơ chính trị.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố vào tháng 4 rằng ông sẽ tái tranh cử. Bản ghi nhớ chiến lược tranh cử của ông Biden cho cuộc đua năm 2024, được CNN chia sẻ tuần này, tuyên bố ông sẽ tập trung vào "mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ mà Donald Trump đại diện".

Một cuộc thăm dò của Morning Consult và Bloomberg công bố vào tuần trước cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden ở 7 bang chiến trường: North Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona và Pennsylvania.

Theo RT, Hill