1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hết thời gian để lật ngược kết quả bầu cử

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump dường như đã hết thời gian để lật ngược kết quả bầu cử khi hạn chót giải quyết các tranh cãi pháp lý đã đến.

Ông Trump hết thời gian để lật ngược kết quả bầu cử - 1

Tổng thống Donald Trump dự lễ trao huân chương tại Nhà Trắng ngày 3/12 (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, những nỗ lực từ phía đội ngũ của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử trong suốt những tuần qua đã không diễn ra như kỳ vọng của ứng viên đảng Cộng hòa.

Theo quy định, các bang sẽ có thời hạn giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết quả bầu cử và xác nhận kết quả cuối cùng trước ngày 8/12. Sau đó, đại cử tri toàn quốc sẽ bỏ phiếu chính thức bầu ra tổng thống mới vào ngày 14/12. 

Như vậy, tính đến hôm nay 8/12, thời gian của Tổng thống Trump "đã hết", theo AFP.

Giấy chứng nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri của mỗi bang phải đến tay Chủ tịch Thượng viện (hiện là Phó tổng thống Mike Pence) và các cơ quan liên quan không muộn quá ngày 23/12. Đến ngày 6/1, quốc hội Mỹ sẽ họp để kiểm phiếu và Phó tổng thống Pence chính thức công bố ứng viên đắc cử tổng thống.

Tổng thống mới của Mỹ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 và chính thức tiếp quản Nhà Trắng vào trưa cùng ngày. Đây cũng là thời điểm tổng thống mãn nhiệm và gia đình phải rời khỏi Nhà Trắng.

Theo cập nhật của AP, tính đến ngày 5/12, sau khi bang California xác nhận kết quả bầu cử, ông Joe Biden chính thức giành được cam kết ủng hộ của 279 đại cử tri, vượt ngưỡng 270 đại cử tri cần thiết để đắc cử. Tính đến nay, truyền thông Mỹ dẫn kết quả kiểm phiếu phổ thông ở các bang dự đoán ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử với 306 phiếu bầu, trong khi ông Trump được dự đoán giành 232 phiếu.

Một trong những "đòn giáng" lớn nhất nhằm vào cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump là việc ông Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Trump và là cựu thị trưởng New York, nhập viện vì mắc Covid-19.

Ông Giuliani, 76 tuổi, là người dẫn đầu đội ngũ pháp lý của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Ông Giuliani đã đệ các đơn kiện để làm rõ cáo buộc gian lận bầu cử và tiến hành các phiên điều trần công khai tại các bang chiến địa - nơi ông Trump thua đối thủ Joe Biden với tỷ lệ sít sao.

Tuy nhiên, nhiều đơn kiện từ đội ngũ của Tổng thống Trump đã bị các thẩm phán tại các bang bác bỏ. Một trong những vụ kiện bất thành gần đây nhất của đội ngũ ông Trump xảy ra ở bang Michigan hôm 7/12 - nơi ông Trump thua ông Biden với 154.000 phiếu phổ thông.

Bang chiến địa Georgia đã kiểm phiếu tổng cộng 3 lần sau các đơn kiện và yêu cầu kiểm lại phiếu của phía ông Trump. Cả 3 lần đều xác nhận chiến thắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Tính đến nay, tỷ lệ chiến thắng - thất bại trong các vụ kiện do chiến dịch tranh cử của ông Trump khởi xướng tại tòa lên 1 - 47.

Một bức thư chung của hơn 1.500 luật sư trên khắp nước Mỹ đã được công bố ngày 7/12, chỉ trích ông Giuliani và các luật sư khác đưa ra những cáo buộc "phù phiếm" tại tòa trong một nỗ lực nhằm làm suy yếu niềm tin của người dân vào "tính toàn vẹn của cuộc bầu cử". Bức thư cũng lưu ý rằng, các quan chức an ninh bầu cử và Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr đều khẳng định không có bằng chứng cho thấy có gian lận bầu cử trên diện rộng.

Trong khi hầu hết giới chức các bang đã lên tiếng phản đối, các nghị sĩ Cộng hòa phần lớn vẫn im lặng trước các cáo buộc gian lận bầu cử của Tổng thống Trump cũng như việc ông không chấp nhận thua cuộc.