1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump dọa phủ quyết dự luật quốc phòng "có lợi cho Trung Quốc"

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 tiếp tục tuyên bố trên Twitter rằng ông sẽ phủ quyết Dự luật Ủy quyền ngân sách quốc phòng (NDAA) cho năm 2021 mà quốc hội vừa thông qua.

Ông Trump dọa phủ quyết dự luật quốc phòng có lợi cho Trung Quốc - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

"Người được hưởng lợi nhiều nhất từ dự luật quốc phòng mới này là Trung Quốc. Tôi sẽ phủ quyết", ông Trummp viết trên Twitter. Trước đó, ông cũng từng tuyên bố sẽ phủ quyết, song chưa rõ vì sao ông cho rằng Trung Quốc hưởng lợi nhiều nhất từ dự luật trên và điều ông lo ngại thực sự là gì.

Dự luật NDAA được Thượng viện Mỹ thông qua và trình tổng thống hôm 11/12 với 86 phiếu thuận, 14 phiếu chống. Trước đó Hạ viện cũng thông qua dự luật.

Theo dự luật, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ được cấp hơn 740 tỷ USD cho các chương trình nghiên cứu và xây dựng cơ sở quân sự mới, đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2021. Ngoài ra, dự luật cũng đề ra một vị trí điều hành an ninh mạng mới nhằm điều phối các hoạt động liên quan đến các vấn đề an ninh trong chính phủ và giúp Bộ Quốc phòng giảm phụ thuộc vào ngành sản xuất của Trung Quốc, từ các thiết bị vi điện tử đến khẩu trang y tế.

Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng, dự luật này sẽ giúp kiềm chế Trung Quốc và nên sớm được ban hành thành luật. Dự luật được lưỡng viện của quốc hội Mỹ thông qua với tỷ lệ phiếu thuận đủ lớn để có thể vượt lên kịch bản Tổng thống phủ quyết.

Theo quy trình, sau khi Thượng viện trình dự luật lên, Tổng thống Trump có 10 ngày để ký ban hành luật hoặc phủ quyết dự luật. Nếu dự luật bị phủ quyết nó sẽ được chuyển lại trở lại quốc hội. Quốc hội sau đó sẽ tiếp tục bỏ phiếu độc lập về quyết định của Tổng thống. Nếu 2/3 nghị sĩ ở cả hai viện không tán thành với tổng thống thì dự luật sẽ trở thành luật.