1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chỉ trích các phiên tòa cản trở chiến dịch tranh cử

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Donald Trump chỉ trích các phiên tòa ngăn cản ông tham gia chiến dịch tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau.

Ông Trump chỉ trích các phiên tòa cản trở chiến dịch tranh cử - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Windham, New Hampshire hôm 8/8 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại bang New Hampshire hôm 8/8, vài ngày sau khi bị truy tố lần thứ ba trong vòng 4 tháng, cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các quan chức "loạn trí" đang điều tra các cáo buộc ông nắm giữ trái phép bí mật an ninh quốc gia, làm giả hồ sơ kinh doanh và âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Vị tỷ phú 77 tuổi, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, cáo buộc Tổng thống Joe Biden ra lệnh tiến hành các cuộc điều tra nhằm đánh bại ông, trong bối cảnh cựu tổng thống đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ các cử tri.

"Vì sao đối thủ chính trị Joe Biden của tôi có thể đưa tôi ra xét xử giữa chiến dịch tranh cử mà tôi đang được ủng hộ rất nhiều? Vì sao muốn buộc tôi phải dành thời gian và tiền bạc để đối phó với những cáo buộc bịa đặt, không có thật, thay vì ra tranh cử?", ông Trump nói trước đám đông ủng hộ.

"Đó là những gì họ đang làm. Họ muốn tôi phải nói rằng: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ không thể đến Iowa hôm nay, tôi sẽ không thể đến New Hampshire hôm nay, bởi vì tôi đang ngồi trong phòng xử án vì tổng chưởng lý buộc tội tôi với một tội danh nào đó". Điều đó thật kinh khủng", ông Trump nói thêm.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ ngày 1/8 đã truy tố ông Trump 4 tội danh liên quan đến cáo buộc lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Đây là lần thứ 3 ông Trump bị truy tố hình sự trong vòng 4 tháng trở lại đây. Ông là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đây là một sự "gây sức ép chính trị".

Những cáo buộc hình sự mới nhất nhằm vào ông Trump được đưa ra sau cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith.

Ông Smith đang phụ trách hai cuộc điều tra liên quan đến cách ông Trump xử lý tài liệu mật sau khi hết nhiệm sở và vai trò của cựu Tổng thống trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Trong vụ bạo loạn Điện Capitol, hàng nghìn người ủng hộ Trump đã tràn vào tòa nhà quốc hội, tấn công cảnh sát, làm gián đoạn quy trình công nhận ông Joe Biden đắc cử tổng thống năm 2020.

Cựu Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn tuyên bố ông sẽ không từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nếu bị kết án trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào. Sau những lần bị truy tố, ông Trump vẫn duy trì được sự ủng hộ của các cử tri đảng Cộng hòa.

Hiến pháp Mỹ không cấm người bị kết án ra tranh cử tổng thống. Dù vậy, vẫn có khả năng tu chính án thứ 14 trong hiến pháp Mỹ sẽ ngáng đường ông Trump vì điều khoản này quy định một người không thể nhậm chức nếu từng tuyên thệ bảo vệ nước Mỹ nhưng sau đó tham gia vào hoạt động "nổi dậy hoặc nổi loạn".

Theo AFP