1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho một người bạn ở Mỹ, khẳng định tương lai của thế giới đòi hỏi sự ổn định trong quan hệ Trung - Mỹ.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ - 1

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại nhà của Roger và Sarah Lande (thứ 2 từ trái sang) ở Muscatine, Iowa ngày 15/2/2012 (Ảnh: Reuters).

"Trung Quốc là quốc gia đang phát triển, còn Mỹ là quốc gia phát triển lớn nhất trên thế giới. Tương lai và vận mệnh của hành tinh này đòi hỏi mối quan hệ Trung - Mỹ phải ổn định hơn, tốt đẹp hơn", Chủ tịch Tập Cận Bình viết trong bức thư gửi cho bà Sarah Lande ở bang Iowa, Mỹ hôm 10/1.

Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững trong quan hệ song phương, nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước, xây dựng một thế giới tốt đẹp với hòa bình lâu dài, an ninh cho tất cả mọi người, thịnh vượng chung, cởi mở.

"Để phát triển mối quan hệ giữa hai nước, điều đó phụ thuộc nhiều hơn vào nhân dân hai nước", ông Tập nhấn mạnh.

Ông Tập và bà Lande gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 5/1985. Cả hai quen nhau khi ông Tập, lúc đó 31 tuổi, dẫn đầu một phái đoàn từ tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc đến bang Iowa để tìm hiểu về sản xuất thực phẩm của Mỹ.

Vào năm 2012, ông Tập gặp lại bà Lande tại quê hương Muscatine của bà và gặp một lần nữa ở San Francisco vào tháng 11/2023, khi bà Lande dự bữa tối cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trong bức thư gửi vào năm 2022, ông Tập nhắn gửi bà Lande và nhóm "những người bạn cũ" ở Iowa rằng hãy "tiếp tục gieo mầm tình bạn và có những đóng góp mới cho tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ".

Quan hệ Mỹ - Trung gặp nhiều căng thẳng vì nhiều vấn đề như thương mại, an ninh, công nghệ, Đài Loan… Tuy nhiên, mối quan hệ này được cho là đang trên đà cải thiện sau cuộc gặp của ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm ngoái.

Theo Reuters