1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin ủng hộ ông Biden tái đắc cử bất chấp bị công kích

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, những phát ngôn công kích, xúc phạm của người đồng cấp Mỹ Joe Biden càng chứng tỏ sẽ tốt hơn cho Moscow nếu ông Biden tái đắc cử.

Ông Putin ủng hộ ông Biden tái đắc cử bất chấp bị công kích - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tại một sự kiện vận động gây quỹ tranh cử ở California hôm 21/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có phát ngôn bị cho là xúc phạm nhà lãnh đạo Nga Putin.

Khi được đề nghị bình luận về việc này, ông Putin nói: "Khi bạn hỏi tôi ưu tiên của chúng tôi đối với tổng thống Mỹ tiếp theo, tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai, nhưng đối với chúng tôi, đối với Nga, ông Biden tốt hơn. Phát ngôn của ông ấy cho thấy tôi đã đúng".

Chủ nhân Điện Kremlin giải thích thêm: "Đó là phản ứng thích hợp với những gì tôi đã nói... Chúng tôi hiểu những gì đang diễn ra ở đó, xét về mặt chính trị nội bộ".

Trước đó, Điện Kremlin mô tả những phát ngôn của ông Biden làm hạ thấp giá trị của Mỹ. "Việc tổng thống Mỹ sử dụng ngôn ngữ như vậy để chống lại người đứng đầu một quốc gia khác khó có thể xâm phạm đến tổng thống của chúng tôi, nhưng nó làm mất giá trị của những người sử dụng từ ngữ như vậy", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, đại sứ quán Nga đã trao công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ để phản đối những phát ngôn "thái quá và không thể chấp nhận được" của chủ nhân Nhà Trắng.

Nhà ngoại giao Nga nói, những lời công kích kiểu này sẽ còn xuất hiện khi cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đến gần hơn.

Sergei Markov, cựu cố vấn Điện Kremlin, cho rằng phát ngôn của ông Biden cho thấy phương Tây đang tăng cường nỗ lực "bôi nhọ" ông Putin trước cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3.

Tuần trước, ông Biden cũng chỉ trích và quy trách nhiệm cho ông Putin về cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny. Navalny (47 tuổi) đã chết vào chiều 16/2 tại nhà tù IK-3 ở vùng Yamal-Nenets (Bắc Cực), nơi ông này đang thụ án. Theo ông Biden, các báo cáo về cái chết của ông Navalny sẽ thúc đẩy Mỹ phải nhanh chóng cung cấp tài chính cho cuộc chiến của Ukraine đối phó Nga.

Năm 2021, ông Biden cũng từng công kích ông Putin, nhưng sau đó, ông đã đưa ra lời giải thích nhằm xoa dịu căng thẳng trong một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Về phần mình, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, ông Putin cho biết, nếu lựa chọn giữa ông Biden hay người tiền nhiệm Donald Trump tái đắc cử vào cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới, ông Putin khẳng định muốn ông Biden. Ông Putin giải thích: "Ông ấy giàu kinh nghiệm hơn và cũng dễ đoán hơn. Ông ấy là chính trị gia kiểu cũ".

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh, "Nga sẵn sàng hợp tác với bất cứ tổng thống Mỹ nào có được sự tin tưởng của người Mỹ".

Phản ứng về bình luận này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh Nga nên "tránh xa" các cuộc bầu cử của Mỹ.

Theo Reuters, RT