1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin kêu gọi cử tri đoàn kết để xác định tương lai nước Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi cử tri, bao gồm cả các vùng sáp nhập từ Ukraine hãy đoàn kết trong việc xác định tương lai của nước Nga bằng cách đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vào ngày mai.

Ông Putin kêu gọi cử tri đoàn kết để xác định tương lai nước Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

"Điều quan trọng là phải nhấn mạnh sự gắn kết, quyết tâm của chúng ta và cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi phiếu bầu mà các bạn quyết định đều có giá trị và có ý nghĩa", Tổng thống Putin ngày 14/3 nêu rõ trong bài phát biểu qua video được chiếu ở vùng Viễn Đông của Nga.

"Do đó, tôi yêu cầu bạn trong 3 ngày tới hãy thực hiện quyền bầu cử của mình", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh thêm, trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17/3.

Trong bài phát biểu qua video này, ông Putin còn nói rằng, tất cả cử tri đều muốn thấy một nước Nga hùng mạnh, thịnh vượng và tự do nhằm nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống. "Và mọi chuyện sẽ diễn ra như thế", ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo đương nhiệm của Nga khẳng định, chính hành động bỏ phiếu là một "sự thể hiện tình cảm yêu nước". Và theo ông, điều này,  đặc biệt được cảm nhận ở các khu vực phía đông và phía nam Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Đề cập đến các cư dân khu vực Donbass và Novorossiya, Tổng thống Putin nói rằng: "họ đã bỏ phiếu chọn sáp nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý trong điều kiện khó khăn vào năm 2022 để thống nhất đất nước và họ "sẽ lại đưa ra lựa chọn trong những ngày tới".

"Những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt cũng sẽ bỏ phiếu. Họ là tấm gương cho tất cả người dân Nga", nhà lãnh đạo này nói thêm.

Ông Putin, 71 tuổi, sẽ chạy đua với 3 đối thủ gồm ông Nikolai Kharitonov (đảng Cộng sản Liên bang Nga - KPRF); Vladislav Davankov (đảng Những con người mới) và ông Leonid Slutsky (đảng Dân chủ tự do - LDPR) trong 3 ngày bỏ phiếu.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Putin được đa số người Nga ủng hộ, với một cuộc thăm dò vào tháng trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông là 75%.

Trong khi đó, theo mô hình dự báo bầu cử được Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga (VTsIOM) thực hiện, ông Putin có thể nhận được hơn 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống tới.

Theo Reuters