1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Obama yêu cầu quốc hội loại Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/4 đã chính thức đề nghị quốc hội nước này đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố, Nhà Trắng cho biết. Đây là một bước đi quan trọng trong kế hoạch của ông Obama nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Lãnh đạo Cuba, Mỹ gặp nhau tại Panama hồi tuần trước (Ảnh:
Lãnh đạo Cuba, Mỹ gặp nhau tại Panama hồi tuần trước (Ảnh: Getty)

Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng hôm qua cho biết, Tổng thống Obama đã trình báo cáo lên quốc hội để chính thức yêu cầu loại bỏ Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Ông Obama cho hay chính phủ Cuba "không có bất kỳ hỗ trợ nào cho khủng bố quốc tế" trong 6 tháng qua và đã "đảm bảo rằng nước này sẽ không hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế trong tương lai".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nói thêm rằng Mỹ vẫn còn những khác biệt với Cuba về chính sách và hành động, nhưng chúng không liên quan tới danh sách khủng bố.

Theo hãng tin AP, quyết định của ông Obama diễn ra sau khi Bộ ngoại giao Mỹ xem xét sự có mặt của Cuba trong danh sách. Mỹ đã không mạnh mẽ cáo buộc Cuba hỗ trợ khủng bố trong những năm qua.

Động thái trên của ông Obama diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc gặp lịch sử với Chủ tịch Cuba Raul Castro bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Panama. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nước trong hơn 50 năm qua.

Cuba bị Mỹ đưa vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố vào năm 1982, với lý do "thúc đẩy cách mạng vũ trang của các tổ chức sử dụng chủ nghĩa khủng bố".

Cuba luôn phản đối việc nước này bị đưa vào danh sách, miêu tả điều đó là không có cơ sở. Havana nói rằng đây là một trong những nguyên nhân chính cản trở quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Các nghị sĩ Mỹ sẽ có 45 ngày để xem xét đề xuất trên của Tổng thống Obama. Nếu quốc hội phê chuẩn, điều đó sẽ mở đường để Mỹ mở đại sứ quán tại Havana và Cuba mở đại sứ quán tại Washington, DC.

An Bình
Theo BBC