1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ tới Khu phi quân sự để gặp Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đi bộ tới Nhà Hòa bình tại Khu phi quân sự ở biên giới liên Triều vào sáng 27/4 để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Yonhap cho biết.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Theo Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay 26/4 đã thông báo lịch trình chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết trong cuộc báo sáng nay rằng: “Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh khoảng 9h30 (ngày 27/4) tại làng đình chiến Panmunjom, ở khu phi quân sự liên Triều".

Người phát ngôn này cũng cho biết thêm, ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua biên giới liên Triều để tới Nhà Hòa bình, nơi diễn ra hội nghị nằm trên lãnh thổ Hàn Quốc. Như vậy, ông Kim sẽ trở thành lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc kể từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953.

Ông Im Jong-seok cho biết thêm, sau hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm - biểu tượng cho mong muốn hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Cụ thể, ông Kim và ông Moon sẽ trồng một cây thông tại khu vực đường phân định quân sự (MDL) phân chia hai miền.

Theo lời ông Im Jong-seok, cây thông được lựa chọn có nguồn gốc từ năm 1953, năm đánh dấu Triều Tiên và Hàn Quốc ký hiệp ước đình chiến, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm. Khu vực trồng cây sẽ gần một con đường mà cố lãnh đạo tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung sử dụng vào cuối những năm 1990 khi ông dẫn đầu đoàn xe chở bò sang Triều Tiên trong nỗ lực hòa giải.

Đất trồng cây được lấy từ núi Halla của Hàn Quốc và núi Baekdu của Triều Tiên. Ông Kim sẽ dùng nước sông Hàn của Hàn Quốc và ông Moon dùng nước sông Daedong của Triều Tiên để tưới cây.

Hiện chưa rõ hai đệ nhất phu nhân có tháp tùng hai nhà lãnh đạo để tới hội nghị thượng đỉnh này hay không.

Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ 3 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ năm 2000. Hội nghị được kỳ vọng sẽ mang lại tiến triển cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Thông tin từ trang web hội nghị liên Triều cho biết, hôm qua giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành tập dượt để chuẩn bị cho hội nghị tại Nhà Hòa bình. Giám đốc Trung tâm báo chí Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki cho biết, buổi diễn tập kéo dài từ sáng 25/4 đến 2h20 chiều cùng ngày.

Phái đoàn Hàn Quốc do Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Kim Sang-gyun dẫn đầu, trong khi phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Chang-son, một quan chức thuộc Ủy ban Nội vụ Triều Tiên, dẫn đầu.

"Hội nghị trù bị đã diễn ra suôn sẻ, hai bên tương tác tích cực với nhau", ông Kwun Hyuk-ki cho biết.

Minh Phương

Theo Yonhap