1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un cảnh báo bán đảo Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang "tiến gần đến bờ vực xung đột vũ trang" và một cuộc đụng độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Kim Jong-un cảnh báo bán đảo Triều Tiên tiến gần hơn đến xung đột - 1

Ông Kim Jong-un dự hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 đảng Lao động Triều Tiên ngày 30/12/2023 (Ảnh: KCNA).

"Môi trường an ninh quan trọng trên bán đảo Triều Tiên đang tiến gần đến bờ vực xung đột vũ trang từng ngày. Các động thái của Mỹ và các thế lực thù địch khác ngày càng mang tính đối đầu quân sự", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/1 dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố trong cuộc họp tổng kết năm 2023 với các quan chức cấp cao cho biết.

"Ông (Kim Jong-un) nói rằng tình hình cho thấy sự cấp thiết phải mài sắc hơn nữa thanh gươm quý báu để bảo vệ an ninh và hòa bình của Triều Tiên, cũng như hoàn thiện thế trận phản ứng quân sự thường xuyên của quân đội", KCNA đưa tin.

Ông Kim cảnh báo "xung đột vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

"Nếu đối thủ lựa chọn đối đầu quân sự và khiêu khích Triều Tiên, quân đội của chúng ta sẽ giáng một đòn chí mạng để hạ gục triệt để bằng cách huy động mọi phương tiện và tiềm lực cứng rắn nhất mà không chút do dự", ông Kim nhấn mạnh.

Triều Tiên gần đây đã tái triển khai quân đội và vũ khí hạng nặng tới Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới sau khi tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc hồi năm 2018. Thỏa thuận này từng được thiết lập nhằm ngăn chặn căng thẳng và các cuộc đụng độ gần biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên.

Tháng 11/2023, Triều Tiên đã phóng một vệ tinh do thám quân sự sau hai lần thất bại trước đó vào tháng 5 và tháng 8, đồng thời tuyên bố sẽ phóng thêm một số vệ tinh trinh sát trong năm nay.

Hàn Quốc và Mỹ đã mở rộng các cuộc tập trận chung trong bối cảnh Triều Tiên tăng cường thử nghiệm vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.

Theo Yonhap