1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Dmitry Medvedev được đề cử giữ chức Thủ tướng Nga

(Dân trí) – Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ngày 7/5, tân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cử người tiền nhiệm của mình là ông Dmitry Medvedev giữ chức thủ tướng trong chính phủ mới. Đây không phải là một quyết định bất ngờ vì đã được sắp xếp từ trước.

Ông Dmitry Medvedev được đề cử giữ chức Thủ tướng Nga
Putin và Medvedev – bộ đôi quyền lực nhất nước Nga.

Nước Nga sắp được chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục giữa hai gương mặt quyền lực nhất hiện nay, khi ông Putin chính thức chỉ định tổng thống sắp rời nhiệm sở Medvedev làm thủ tướng, hiện thực hóa lời hứa mà ông đưa ra trước đó là sẽ đề cử ông Medvedev làm người đứng đầu chính phủ nếu như ông có cơ hội trở lại điện Kremli.

Ông Putin đưa ra quyết định trên sau khi toàn bộ thành viên chính phủ Nga từ chức.

Theo Hiến định, Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga có một tuần để xem xét thông qua đề cử trên.  

Tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin cho biết sẽ triệu tập cuộc họp bất thường vào hôm nay (8/5) để xem xét vấn đề này. Nói cách khác, Quốc hội Nga sẽ bỏ phiếu chuẩn thuận đề cử của ông Putin ngay trong ngày hôm nay.

Để chính thức trở thành thủ tướng, ông Medvedev cần phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 226 nghị sĩ trong Đuma gồm 450 thành viên. Tuy nhiên, quy định này cũng không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho ông Medvedev, vì hiện lãnh đạo một số đảng phái trong Đuma Quốc gia như đảng Nước Nga thống nhất (chiếm 238 ghế) và đảng Dân chủ - Tự do (chiếm 56 ghế) đều đã tuyên bố ủng hộ ông.

Trước đó, phát biểu tại lễ nhậm chức của Tổng thống Putin, ông Medvedev khẳng định trong 4 năm đảm đương trách nhiệm nguyên thủ quốc gia Liên bang Nga, ông đã tạo dựng được một đất nước dân chủ, cởi mở, thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân vào đời sống chính trị đất nước. Ông bày tỏ tin tưởng đường lối nhất quán về xây dựng nhà nước dân chủ và định hướng xã hội của Nga sẽ được tiếp tục thực hiện để đưa nước Nga phát triển ngày càng vững chắc.

Trong khi đó, tân Tổng thống Putin đánh giá cao thành tích mà ông Medvedev và chính quyền Nga đã đạt được trong việc bảo đảm tính thừa kế và sự phát triển ổn định của đất nước. Ông cam kết sẽ phát huy những thành tích này, tiếp tục phục vụ lợi ích và đời sống phồn vinh của nhân dân Nga, bảo đảm an ninh quốc gia và đáp ứng lòng tin của hàng triệu người Nga.

Vũ Anh
Theo Xinhua, AFP