1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Chavez thừa nhận bệnh ung thư có thể đang tái phát

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez mới đây cho biết ông sẽ phải tiến hành phẫu thuật tiếp sau khi các bác sỹ phát hiện thấy thương tổn mới tại vị trí khối u đã được cắt bỏ vào năm ngoái.

 

Ông Chavez thừa nhận bệnh ung thư có thể đang tái phát - 1

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

 

Vị tổng thống 57 tuổi đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật ở thủ đô Havana của Cuba vào năm ngoái để cắt bỏ khối u ung thư ở khung xương chậu. Sau đó ông cho biết ông đã bình phục hoàn toàn.

 

Nhưng mới đây các bác sỹ đã phát hiện thấy thương tổn ở đúng vị trí đó và có thể là u ác.

 

Ông Chavez đã nắm quyền ở Venezuela trong suốt 13 năm qua và ông dự kiến sẽ tái tranh cử vào tháng 10 tới.

 

“Sự thật là trong cuộc kiểm tra ở Havana, họ đã phát hiện thấy thương tổn ở đúng vị trí khối u đã được cắt bỏ gần một năm trước”, Tổng thống Chavez tiết lộ trên đài truyền hình vào ngày thứ ba vừa qua. “Chưa có di căn. Đó là một thương tổn nhỏ, khoảng 2cm, nhìn thấy rất rõ”.

 

Và ông cho biết ca phẫu thuật cắt bỏ nó sẽ diễn ra “trong những ngày tới”. “Thể chất của tôi vẫn khỏe, đủ để đương đầu với cuộc chiến mới này”, ông cho biết thêm.

 

Tiết lộ về bệnh tình của ông Chavez được đưa ra sau khi có nhiều thông tin trên báo chí Venezuela cho rằng ông Chavez đã tới Cuba để chữa trị khẩn cấp.

 

Hôm thứ hai vừa qua, Bộ trưởng Thông tin Andres Izarra đã phủ nhận những thông tin đó và cho rằng chúng là một phần của “cuộc chiến bẩn thỉu” chống lại chính phủ.

 

Ông Chavez cũng cáo buộc phe đối lập tung tin đồn và muốn ông chết. “Họ đang cố gắng tạo ra lo lắng, sợ hãi và làm bất ổn đất nước”, ông cho hay.

 

Ông Chavez đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một khối u tại Cuba vào tháng 6 năm ngoái. Ông cũng đã phải hóa trị và vào tháng 10 năm ngoái, ông tuyên bố đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư.

 

Đối thủ của ông Chavez trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới là thống đốc bang Miranda Henrique Capriles Radonski, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập vào đầu tháng này để trở thành ứng cử viên tổng thống.

 

Ông Capriles trước đây cho biết ông hi vọng ông Chavez sẽ sống lâu “để có thể thấy được những thay đổi sắp đến với Venezuela”.

 

Vũ Quý

Theo BBC