1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Bush khánh thành sứ quán lớn thứ 2 thế giới tại Bắc Kinh

(Dân trí) - Hôm nay, Tổng thống Bush đã khánh thành sứ quán Mỹ mới có chi phí lên tới 434 triệu USD tại Bắc Kinh. Người đứng đầu Nhà Trắng gọi đây là biểu tượng thắt chặt quan hệ giữa hai đối tác Mỹ - Trung Quốc.

Hiện người đứng đầu Nhà Trắng đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè. Ông cho biết, tòa sứ quán 8 tầng mới là biểu tượng cho thấy mối quan hệ “bền chặt” giữa hai quốc gia. Ông cam kết sẽ củng cố thêm sự bền chặt đó vào những năm tới.

 

Ngoài ra, Tổng thống Bush còn đánh giá mối quan hệ hiện tại giữa Washington và Bắc Kinh là “xây dựng, hợp tác và thẳng thắn”. Ông ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước trong việc tháo gỡ bế tắc hạt nhân Triều Tiên, chiến đấu chống lại dịch bệnh, các thảm họa tự nhiên và tăng cường thương mại.

Ông Bush khánh thành sứ quán lớn thứ 2 thế giới tại Bắc Kinh - 1

Tổng thống Bush cắt băng khánh thành sứ quán Mỹ mới.

  

Sứ quán mới của Mỹ ở Bắc Kinh là sứ quán lớn thứ hai trên thế giới, sau khu sứ quán “bất khả xâm phạm” tại Baghdad, Iraq. Tòa sứ quán rộng hơn 46.000m2, nằm trên khu ngoại giao mới rộng 10ha. Phần ngoài tòa sứ quán làm bằng kính mờ đục và kính trong suốt.

 

Ông Bush khánh thành sứ quán lớn thứ 2 thế giới tại Bắc Kinh - 2

Tổng thống Bush và Bush "cha" tại lễ khánh thành.

 

Lễ khánh thành sứ quán Mỹ mới tại Bắc Kinh được diễn ra sau khi Trung Quốc cũng vừa mới khánh thành sứ quán mới của mình ở Washington vào tuần trước. Tòa sứ quán của Trung Quốc là kết cầu đá và kính rộng bằng một nửa tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, hơn 23.000m2.  Tuy nhiên đây cũng là đại sứ quán lớn nhất tại thủ đô nước Mỹ.

 

Ông Bush khánh thành sứ quán lớn thứ 2 thế giới tại Bắc Kinh - 3
 Ông Bush và Henry Kissinger cùng hai cháu của cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ.

Tham dự lễ khánh thành còn có Bush “cha”, cựu Tổng thống Mỹ, Henry Kissinger, cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Nixon.

 

Sự hiện diện của Tổng thống Bush tại Bắc Kinh vào thời điểm này được cho là chưa từng có tiền lệ. Ông sẽ là tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự thế vận hội Olympic ở bên ngoài nước Mỹ, và hòa chung vào không khí chuẩn bị cho lễ khai mạc. “Tôi nóng lòng được chúc mừng các vận động viên của chúng tôi”, ông Bush nói. “Tôi sẽ không đoán số huy chương đoạt được, nhưng tôi có thể khẳng định là vận động viên Mỹ đã sẵn sàng đến để tranh tài, trên tinh thần hữu nghị”.

 

Phan Anh

Theo AP