1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama xin lỗi vì bình luận về ngoại hình nữ tổng chưởng lý

(Dân trí) – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi lỡ có bình luận về ngoại hình của nữ tổng chưởng lý bang California Kamala Harris trong một sự kiện gây quỹ hôm thứ Năm.

Bà Kamala Harris là bạn lâu năm của ông Obama
Bà Kamala Harris là bạn lâu năm của ông Obama

Tại sự kiện này, ông Obama đã miêu tả bà Kamala Harris, một người bạn lâu năm là “tổng chưởng lý có ngoại hình đẹp nhất nước Mỹ”.

Người phát ngôn của bà Harris cho biết bà ủng hộ mạnh mẽ ông Obama nhưng không cho biết có chấp nhận lời xin lỗi của ông chủ Nhà Trắng hay không. Các nhà phê bình thì xem nhận xét của Obama như một minh chứng về những trở ngại phụ nữ phải đối mặt nơi công sở.

Trước đó, phát biểu sau bà Harris tại một sự kiện gây quỹ tại California hôm thứ Năm, ông Obama nói rằng bà Harris là người “thông minh, tận tâm và cứng rắn và chính xác là người được mọi người trông đợi để giám sát pháp luật và đảm bảo mọi người đều được đối xử công bằng”.

Sau đó ông Obama nói thêm: “Bà ấy chắc chắn là tổng chưởng lý có ngoại hình tuyệt nhất nước… Đó là sự thật. Và bà ấy cũng là một người bạn tốt và là một người ủng hộ nhiệt thành từ rất nhiều năm qua”.

Trong thông báo của mình ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết ông Obama đã nói chuyện với vị nữ tổng chưởng lý để xin lỗi về sự “bối rối” mà bình luận của ông đã tạo ra.

“Tổng thống không hề có ý định hạ thấp những thành quả trong công việc và năng lực của bà Harris”, thư ký báo chí Jay Carney khẳng định và cho biết thêm rằng ông Obama “nhận thức đầy đủ những thách thức phụ nữ đang tiếp tục phải đối mặt nơi công sở và rằng họ không nên bị phán xét thông qua ngoại hình”.

Thanh Tùng
Theo BBC