1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama ủng hộ cấm vũ khí tấn công sau vụ thảm sát trường học

(Dân trí) - Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 18/12 khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ ý tưởng tái áp đặt lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook tại bang Connecticut hồi tuần trước.

Ông Obama phát biểu sau vụ xả súng hôm 14/12
Ông Obama phát biểu sau vụ xả súng hôm 14/12

Theo ông Carney, Tổng thống Obama “nhiệt tình ủng hộ” kế hoạch của một thượng nghị sỹ đảng Dân Chủ trong việc đề xuất một dự luật kiểm soát vũ khí tấn công ngay trong ngày họp đầu tiên của Hạ viện Mỹ kỳ tới. Cũng có thể sẽ có những quy định mới để “bịt” lỗ hổng trong quản lý đạn cũng như việc bán súng. Ông Carney cho biết. 

Trong tuyên bố đầu tiên kể từ sau thảm kịch ngày 14/12, Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ (NRA) khẳng định họ cũng “đau lòng” vì vụ việc vừa qua. Tổ chức chuyên vận động hành lang cho việc sở hữu súng này cho biết họ “được hình thành từ 4 triệu thành viên đều là bố, mẹ, con cái, và đều sốc, đau buồn bởi tin tức về vụ xả súng kinh hoàng và vô nghĩa tại Newtown”. 

“NRA sẵn sàng đưa ra những đóng góp ý nghĩa để để đảm bảo chuyện này không bao giờ tái diễn”, thông báo của NRA viết và khẳng định sẽ có họp báo lớn vào thứ Sáu tới. 

Theo quan sát của BBC, sau vụ xả súng vừa qua, người Mỹ lại tích cực mua súng hơn, trong đó có cả các loại súng trường tấn công. Đây có vẻ như dấu hiệu cho thấy nhiều người lo ngại luật mới về kiểm soát súng có thể sắp ra mắt. 

Trước đó Tổng thống Mỹ từng bày tỏ sự ủng hộ với việc tái áp dụng luật cấm sở hữu vũ khí tấn công, vốn bị bãi bỏ từ năm 2004. “Tổng thống nhiệt tình ủng hộ ý định của thượng nghị sỹ Dianne Feinstein trong việc tái áp dụng một phần quy định trong đó cấm sử dụng các loại vũ khí tấn công”, ông Carney nói.

Đồng thời vị thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết thêm rằng ông Obama cũng ủng hộ các đạo luật về kiểm soát súng khác, trong đó có các loại mang nhiều đạn và cả những lỗ hổng luật pháp khiến việc bán súng tại các triển lãm dễ dàng thực hiện mà không cần kiểm tra lí lịch người mua.

Theo quan sát của báo giới, hiện đảng Dân chủ đã bớt do dự hơn trong việc theo đuổi luật kiểm soát súng so với trước đó. Ít nhất 2 thượng nghị sỹ vốn chống lại việc này nay đã quay sang ủng hộ sau vụ thảm sát tại trường Sandy Hook.

Thanh Tùng
Theo BBC