1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama: Không có chiến tranh với thế giới Hồi giáo

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc vòng công du châu Âu với tuyên bố “không có chiến tranh với thế giới Hồi giáo” ở Thổ Nhĩ Kỳ và cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa toàn cầu khi đến CH Séc.

Obama: Không có chiến tranh với thế giới Hồi giáo - 1
Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul.
 
Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu đây là lần đầu tiên ông Barack Obama đến thăm một nước theo đạo Hồi, một đồng minh của Mỹ nhưng quan hệ song phương bị xấu đi dưới thời Tổng thống George Bush.
 
Trong thông điệp đọc tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Đạo Hồi đóng góp vào sự phong phú văn hóa của nước Mỹ, trong nhiều gia đình người Mỹ có người theo đạo Hồi, cũng như trong gia đình tôi. Mỹ không gây chiến tranh chống các nước Hồi giáo".
 
Ông Obama nói rằng Mỹ coi việc hợp tác với thế giới Hồi giáo là quan trọng trong nỗ lực đảo ngược lại ý thức hệ cực đoan mà tín đồ của tất cả mọi tôn giáo đều bác bỏ. Ông Obama cũng khẳng định Washington ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU)

Cuộc chiến tranh tại Iraq đã gây căng thẳng giữa các đồng minh NATO trong những năm gần đây. Washington đang mưu tìm sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc muốn mở rộng chiến dịch tại Afghanistan.

Ông Obama nói rằng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đều bị đe dọa bởi nạn khủng bố, và hai nước phải hợp tác để đối phó với chủ nghĩa cực đoan, phổ biến vũ khí và cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trước đó, tại thủ đô CH Séc, Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Tại Séc, ông Obama cam kết sẽ nỗ lực phi hạt nhân hóa toàn cầu, nhưng cho rằng cần phải tiếp tục dự án lá chắn chống tên lửa của người tiền nhiệm vì “Mỹ cần vũ khí hiệu quả để răn đe kẻ thù và bảo vệ đồng minh”.

Trà Giang
Theo AP, Reuters