1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama để ngỏ khả năng mời Clinton làm phó tổng thống

(Dân trí) - Thượng nghị bang Illinois Barack Obama hôm qua cho biết, ông không loại trừ việc chọn đối thủ Hillary Clinton làm phó tổng thống nếu ông đánh bại bại bà trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

“Không có gì nghi ngờ rằng bà ấy có đủ điều kiện để trở thành phó tổng thống và tổng thống”, ông Obama nói với đài NBC News.

 

Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài CNN, Thượng nghị sĩ bang Illinois cho biết, hiện ông chưa kết thúc cuộc đua bầu cử sơ bộ, nhưng khi kết thúc, ông sẽ bắt đầu quá trình lựa chọn một "phó tướng" để cùng tranh cử.

 

“Bà ấy luôn tràn đầy sinh lực. Bà ấy thông minh và có năng lực. Rõ ràng, bà ấy có thể có mặt trong dánh sách ứng viên phó tổng thống tiềm năng cho bất kỳ ai”, ông Obama nói.

 

Thượng nghị sĩ Obama đã tiến gần hơn tới tấm vé đề cử của đảng Dân chủ sau khi giành chiến thắng áp đảo trước Thượng nghị sĩ New York tại North Carolina hôm thứ 3. Cựu đệ nhất phu nhân đã thắng lại ông Obama tại Indiana nhưng với tỷ lệ sát sao.

 

Một số đại biểu của đảng Dân chủ cho rằng, ông Obama và bà Clinton có thể trở thành một cặp đôi hùng mạnh để đối đầu với ứng cử viên John McCain của đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

 

Một cuộc thăm dò dư luận do CBS News/New York Times tiến hành hồi trước cho thấy, phần đông những người ủng hộ Obama và Clinton đều mong muốn hai ứng cử viên sẽ liên danh để tranh cử. Báo chí gọi đó là “Liên danh mơ ước”.  

 

VTH

Theo Reuters