1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã bắt đầu cử hành lễ tang của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại thủ đô Bình Nhưỡng trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 1
Chiếc xe chở linh cữu của Chủ tịch Kim Jong-il trong lễ rước.

Truyền hình quốc gia Triều Tiên đã bắt đầu phát sóng lễ tang của ông Kim Jong-il vào hôm nay, với hình ảnh hàng chục nghìn binh sĩ cúi đầu dưới trời có tuyết rơi bên ngoài Cung tưởng niệm Kumsusan.

Một chiếc xe limousine mang theo bức chân dung lớn của ông Kim Jong-il đang mỉm cười đã dẫn đầu đoàn rước linh cữu. Đám rước di chuyển chầm chậm từ Cung tưởng niệm Kumsusan tại Bình Nhưỡng ra bên ngoài. 
 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 2
Tuyết rơi dày tại thủ đô Bình Nhưỡng vào sáng nay.
 
Kim Jong-un, người con trai út và cũng được tin sẽ kế vị cha, cùng các quan chức hàng đầu của quân đội và các quan chức dân sự đi bên cạnh chiếc xe chở linh cữu đặt trên nóc. Kim Jong-un mặc bộ đồ đen, không đội mũ và găng tay dù trời rất lạnh.
 
Trong số các quan chức khác có Jang Song-Thaek, người chú của Kim Jong-un.
 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 3
 
Hãng tin ITAR-TASS trước đó cho biết các nghi thức của lễ tang đã bắt đầu tại Cung tưởng niệm Kumsusan, nơi thi hài nhà lãnh đạo Kim Jong-il nằm trong một quan tài kính.
 
Truyền thông chính thức của Triều Tiên đã đăng tải các thông điệp thương tiếc Chủ tịch Kim Jong-il, nhưng không cho biết lễ tang - dự kiến thu hút hàng nghìn người đổ ra các đường phố - bắt đầu khi nào. Các phái đoàn nước ngoài cũng không được mời tham gia lễ tang.
 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 4
Đoàn rước đi qua các địa điểm nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.
 
Các dân thường và binh sĩ đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng và các thành phố và thị trấn khác để dọn tuyết, hãng thông tấn chính thức ngày 28/12 cho biết. 
 
Truyền hình quốc gia hôm nay cũng chiếu cảnh đông đảo người dân tới viếng Chủ tịch Kim Jong-il tại Cung tưởng niệm Kumsusan, cũng như hình ảnh Đại tướng Kim Jong-un tiếp đón người dân tới chia buồn và cúi đầu trước linh cữu cha.
 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 5
Các phụ nữ khóc thương nhà cố lãnh đạo, trong khi tuyết rơi đầy trên tóc và áo họ. 
 
Trong tiếng nhạc buồn bã, truyền hình quốc gia cũng chiếu hình ảnh tư liệu về cuộc đời “nhà lãnh đạo quý mến”, người đã nắm quyền trong 17 năm qua.
 
“Mọi người tiễn biệt Chủ tịch trong niềm tiếc thương vô hạn”, hàng tít chính trên tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên viết.
 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 6
Thủ đô Bình Nhưỡng buổi sáng ngày 28/11.

“Thời khắc đau lòng nhất đã tới, dù không muốn nhưng chúng ta cũng phải tiễn biệt người cha vĩ đại mà tất cả mọi người trên đất nước này đã trung thành với trái tim và linh hồn của họ.

Hàng triệu quân nhân và dân thường đã sẵn sàng trở thành những cây súng và quả bom để bảo vệ Đại tướng Kim Jong-un và trở thành các chiến binh để hiện đại hoá lý tưởng và mong muốn của ông”, tờ Rodong Sinmun viết.
 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 7
Các nữ quân nhân Triều Tiên thương tiếc nhà lãnh đạo quá cố.

Dù không tiết lộ các chi tiết của lễ tang nhưng sự kiện này được tin là sẽ được tổ chức tương tự như lễ tang của lãnh tụ Kim Nhật Thành, cha ông Kim Jong-il, vào năm 1994.

Dự kiến, các nghi thức lễ tang hôm nay bao gồm 24 phát đại bác tiễn biệt, sau đó linh cữu của Chủ tịch Kim Jong-il sẽ được xe rước qua những con phố chính của thủ đô Bình Nhưỡng, với sự hộ tống của hàng trăm binh sĩ. 
 
Nước mắt và tuyết trắng bao trùm tang lễ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il - 8
Người dân Triều Tiên tới đặt hoa trước một bức chân dung lớn của ông Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng.

Hàng nghìn người dân Triều Tiên sẽ tụ tập các những con phố nơi xe chở linh cữu của ông Kim Jong-il đi qua để tiễn biệt nhà cố lãnh đạo. 

Lễ tang chính thức của ông Kim Jong-il diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29/12. Sự kiện sẽ kết thúc vào ngày mai, với việc người dân Triều Tiên trên khắp cả nước dành 3 phút mặc niệm vào khoảng buổi trưa để tưởng nhớ cố Chủ tịch. 

Chủ tịch Kim Jong-il qua đời ngày 17/12 vì một cơn đau tim đột ngột khi đang đi thị sát trên một chuyến tàu ở Bình Nhưỡng, hưởng thọ 69 tuổi. Người con trai út của ông là Đại tướng Kim Jong-un, xấp xỉ 30 tuổi, được tin sẽ kế vị cha.

Xem video:
 

 
 An Bình
Tổng hợp