1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ doanh nhân Mỹ bị buộc tội gián điệp ở Trung Quốc

(Dân trí) - Tòa án Trung cấp Nhân dân ở thành phố Nam Ninh của Trung Quốc ngày 31/8 thông báo đã bắt đầu quá trình xét xử công dân Mỹ gốc Trung Quốc - bà Sandy Phan-Gillis với tội danh hoạt động gián điệp.


Bà Sandy Phan-Gillis. (Ảnh: CBS)

Bà Sandy Phan-Gillis. (Ảnh: CBS)

Theo thông báo, tòa án đã chấp nhận xét xử trường hợp của bà Sandy Phan-Gillis song thời điểm diễn ra phiên luận tội vẫn chưa được ấn định.

Các cơ quan an ninh Trung Quốc đã bắt giữ doanh nhân Sandy Phan-Gillis hồi tháng 3/2015 khi bà này tới Trung Quốc với tư cách thành viên một phái đoàn thương mại Mỹ tới quốc gia Đông Bắc Á với mục đích thúc đẩy cơ hội kinh doanh.

Chồng bà Phan, ông Jeff Gillis cho biết luật sư của bà đã nhận được bản cáo trạng "vài tuần sau khi được gửi tới tòa án". Trong một tuyên bố, ông Jeff khẳng định, cáo buộc cho rằng bà Phan hoạt động tình báo cho chính phủ nước ngoài trong giai đoạn từ năm 1996 tới 1998 là "hoàn toàn vô căn cứ".

Hồi tháng 6 vừa qua, một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã xác nhận rằng việc Trung Quốc bắt giữ bà Phan-Gillis vi phạm các quy định về quyền con người vì bà không được đưa ra trước cơ quan xét xử có thẩm quyền, cũng như không được hỗ trợ pháp lý.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi vẫn rất quan ngại về vấn đề phúc lợi xã hội cho bà Phan-Gillis và đã liên tục gây sức ép với giới chức Trung Quốc về việc cần phải cung cấp thêm thông tin chi tiết trong vụ việc này, cũng như yêu cầu các nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Trung Quốc được phép tiếp cận đầy đủ và không cản trở với bà Phan-Gillis".

Cũng theo ông Jeff Gillis, ông sẽ gửi đơn đề nghị Tổng thống Barack Obama can thiệp. Ông nói: "Vợ tôi không phải là tội phạm hay điệp viên. Cô ấy hoạt động nỗ lực với mục đích thúc đẩy kinh doanh cho đất nước. Hãy đưa bà ấy trở lại".

Ngọc Anh

Theo CBS