1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ lớn rung chuyển trụ sở quân sự Nga ở Ukraine, 3 sĩ quan thiệt mạng

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo Ukraine tuyên bố 3 sĩ quan Nga đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại trụ sở ở thành phố Melitopol phía nam Ukraine hôm 11/11.

Nổ lớn rung chuyển trụ sở quân sự Nga ở Ukraine, 3 sĩ quan thiệt mạng - 1

Lực lượng phản ứng nhanh có mặt tại hiện trường một vụ nổ ở Melitopol (Ảnh: AFP).

Theo Kyiv Independent, Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine 12/11 thông báo, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một trong những trụ sở của quân đội Nga ở thành phố Melitopol do Nga kiểm soát.

Thông báo cho biết vụ nổ khiến ít nhất 3 sĩ quan Nga thiệt mạng.

Theo tình báo quốc phòng Ukraine, vụ nổ là một "hành động trả đũa" do "các đại diện của phong trào kháng chiến địa phương" thực hiện vào ngày 11/11.

Tình báo Ukraine nói rằng, vụ tấn công được tiến hành vào thời điểm diễn ra cuộc họp giữa các thành viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov cho biết các nguồn tin đã thông báo cho ông về một vụ nổ lớn ở thành phố này vào khoảng 19 giờ ngày 11/11.

Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan an ninh FSB và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố công khai nào về vụ tấn công trên.

Thông cáo của Ukraine về vụ nổ được đưa ra khi các lực lượng Ukraine tiếp tục phản công ở tỉnh Zaporizhzhia ở phía nam và trên hai trục của tỉnh Donetsk ở phía đông.

Mặc dù tiến độ của chiến dịch phản công diễn ra chậm hơn dự kiến, nhưng Ukraine vẫn tích cực tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Nổ lớn rung chuyển trụ sở quân sự Nga ở Ukraine, 3 sĩ quan thiệt mạng - 2

Melitopol có vị trí quan trọng khi vừa giáp Crimea, vừa giáp biển Azov (Đồ họa: BBC).

Từ đầu năm 2023, giới quan sát cho rằng vai trò của Melitopol trong thời gian tới sẽ vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi thành phố này đóng vai trò như một cửa ngõ giúp quân đội Ukraine tiến gần hơn tới bán đảo Crimea.

Thành phố này nằm ở giao điểm của hai đường cao tốc quan trọng và một tuyến đường sắt cho phép Nga di chuyển quân nhân và thiết bị quân sự từ bán đảo Crimea tới các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở mặt trận miền Nam.

Giới chuyên gia nhận định Ukraine sẽ coi thành phố Melitopol ở tỉnh Zaporizhzhia, một trong 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 10/2022, là mục tiêu hàng đầu của cuộc phản công.

Nếu giành được Melitopol, Ukraine có thể cắt đứt được hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea, cũng như Kiev có thể mở được đường ra Biển Azov.

Để tăng cường phòng thủ cho Melitopol, ngay từ đầu năm 2023, quân đội Nga đã đào thêm chiến hào và xây dựng các công sự chiến đấu tại khu vực thành phố này.

Volodymyr Fito, người phát ngôn Lực lượng Lục quân Ukraine, ngày 12/11 cho biết lực lượng Ukraine sẽ tìm cách cắt đứt chuỗi cung ứng của Nga khi thời tiết lạnh giá sắp đến.

"Thời tiết sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự. Nếu trời bắt đầu mưa, sẽ có ít máy bay và máy bay không người lái tấn công được triển khai hơn. Việc di chuyển các phương tiện và thiết bị quân sự cũng sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, pháo binh vẫn sẽ được sử dụng nhiều như hiện tại", ông Fito nói.

"Rõ ràng nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ là cắt đứt chuỗi cung ứng và hậu cần của lực lượng Nga, cả ở tiền tuyến và phía sau tiền tuyến. Nếu chúng ta làm được điều đó, thời tiết mưa và sương giá sẽ khiến họ rời khỏi Ukraine", người phát ngôn cho biết thêm.

Theo Pravda