1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nigeria bán chuyên cơ tổng thống do khủng hoảng kinh tế

An Hoàng

(Dân trí) - Chính phủ Nigeria lên kế hoạch bán 3 máy bay trong phi đội chuyên cơ của Tổng thống Bola Tinubu nhằm cắt giảm chi phí, trong bối cảnh quốc gia vật lộn với suy thoái kinh tế.

Nigeria bán chuyên cơ tổng thống do khủng hoảng kinh tế - 1

Khủng hoảng kinh tế buộc Nigeria tính đến việc bán bớt chuyên cơ tổng thống (Ảnh: Twitter).

Báo The Nation dẫn nguồn tin giấu tên ngày 1/4 cho biết, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ra lệnh cắt giảm phi đội gồm 6 máy bay và 4 trực thăng do lo ngại về các khoản chi phí.

"Tôi nghĩ các quan chức trong Phi đội Không quân Tổng thống (PAF) sẽ đặc biệt quan tâm đến việc tần suất bảo dưỡng và chi phí bảo trì đội bay này", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, Tổng thống Tinubu đã quyết định loại bỏ một số phi cơ "đang tạo ra gánh nặng tài chính".

Truyền thông địa phương cho biết, chính phủ Nigeria đã chi ít nhất 60 triệu USD để duy trì PAF trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2023.

Trước đó, vào năm 2016, Nigeria đã cố gắng bán 2 máy bay dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Muhammadu Buhari, song không tìm được người mua.

Máy bay điều hành Dassault Falcon 7x và máy bay thương gia Beechcraft Hawker 4000 được các nhà thầu đề xuất mức giá 11 triệu USD thay vì 24 triệu USD được chào bán. Chính phủ Nigeria sau đó đã từ chối lời đề nghị.

Quốc gia đông dân nhất châu Phi hiện phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kể từ khi Tổng thống Tinubu xóa bỏ chính sách trợ cấp nhiên liệu. Đây vốn là một trong những cải cách nhằm giảm thâm hụt ngân sách, tuy nhiên, chính sách này đã gây ra các cuộc biểu tình và đình công trên toàn quốc.

Tuần trước, ông Tinubu đã ban hành lệnh đình chỉ tất cả các chuyến đi quốc tế được nhà nước tài trợ cho quan chức chính phủ nhằm giảm chi phí hành chính. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1/4 và dự kiến kéo dài 3 tháng.

Động thái trên được đưa ra sau những chỉ trích từ công chúng đối với chuyến công du của ông Tinubu. Nhà lãnh đạo Nigeria và đoàn quan chức gồm hơn 400 nhân viên chính phủ đã tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu 2023 (COP28) tại Dubai Vào tháng 11 năm ngoái.

Theo RT