1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những vũ khí uy lực nhất của quân đội Nga

(Dân trí) - Nga là một trong những cường quốc sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, với nhiều loại vũ khí được xuất khẩu khắp thế giới. Sputnik đã "điểm danh" 12 vũ khí uy lực nhất do Liên Xô và Nga chế tạo.


T-50 máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga, do hãng Sukhoi phát triển. Nó có thể đạt vận tốc tối đa 2.440km/giờ.

T-50 máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga, do hãng Sukhoi phát triển. Nó có thể đạt vận tốc tối đa 2.440km/giờ.


RPG-7 là súng phóng lựu chống tăng do Liên Xô thiết kế và hiện do công ty Bazalt của Nga sản xuất. Vũ khí này thường được sử dụng để chống lại các mục tiêu trực tiếp và có thể dễ dàng phá hủy nơi ẩn náu của đối phương.

RPG-7 là súng phóng lựu chống tăng do Liên Xô thiết kế và hiện do công ty Bazalt của Nga sản xuất. Vũ khí này thường được sử dụng để chống lại các mục tiêu trực tiếp và có thể dễ dàng phá hủy nơi ẩn náu của đối phương.


Mi-8 là máy bay vận tải do Liên Xô chế tạo và hiện được sử dụng như một trực thăng tấn công và trạm chỉ huy trên không.

Mi-8 là máy bay vận tải do Liên Xô chế tạo và hiện được sử dụng như một trực thăng tấn công và trạm chỉ huy trên không.


T-14 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Đây cũng là xe tăng đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng đa năng. Nhiều người gọi T-14 là “xe tăng thế hệ kế tiếp”.

T-14 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Đây cũng là xe tăng đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng đa năng. Nhiều người gọi T-14 là “xe tăng thế hệ kế tiếp”.


Sukhoi Su-35 là một máy bay chiến đấu siêu cơ động của Nga.

Sukhoi Su-35 là một máy bay chiến đấu siêu cơ động của Nga.


Topol-M là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại nhất của Nga.

Topol-M là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại nhất của Nga.


S-300 của hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do công ty NPO Almaz thiết kế.

S-300 của hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do công ty NPO Almaz thiết kế.


Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 là trực thăng thế hệ kế tiếp của Nga, được thiết kế để phá hủy trực thăng, các mục tiêu bọc thép trên bộ và binh sĩ đối phương.

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 là trực thăng thế hệ kế tiếp của Nga, được thiết kế để phá hủy trực thăng, các mục tiêu bọc thép trên bộ và binh sĩ đối phương.


Đoàn tàu hạt nhân mang tên lửa RT-23 mà quân đội Nga dự kiến sắp đưa vào vận hành.

Đoàn tàu hạt nhân mang tên lửa RT-23 mà quân đội Nga dự kiến sắp đưa vào vận hành.


Súng trường AK-47 do Liên Xô chế tạo được sử dụng rộng rãi khắp thế giới.

Súng trường AK-47 do Liên Xô chế tạo được sử dụng rộng rãi khắp thế giới.


Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Project 941 hay Akula được Liên Xô thiết kế vào những năm 1980. Nó là tàu ngầm lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Project 941 hay Akula được Liên Xô thiết kế vào những năm 1980. Nó là tàu ngầm lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo.


Pantsir-S1 là hệ thống phòng không của Nga, được thiết kế để tấn công các máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của đối phương.

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không của Nga, được thiết kế để tấn công các máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của đối phương.

An Bình

Theo Sputnik