1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt”

(Dân trí) - Thư chấp nhận vào một trường đại học danh tiếng không đảm bảo cho sự giàu có hay tiếng tăm. Bằng chứng là không ít người đã trở thành tỷ phú, chủ nhân của giải thưởng Nobel, đạo diễn lừng danh… dù thời trẻ họ từng bị các trường đại học uy tín đánh trượt.

 
1. Đạo diễn Steven Spielberg

Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 1

Đạo diễn người Mỹ lừng danh thế giới Steven Spielberg đã đoạt 3 giải Oscar và nhiều huân chương khác trong và ngoài nước. Nhưng ít ai biết rằng thời trẻ, ông Spielberg từng 3 lần bị Đại học điện ảnh Nam California từ chối. Nhưng ông Spielberg đã nhận 2 bằng danh dự từ đại học Boston và Brown.
 
2. MC truyền hình Katie Couric
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 2
 
Katie Couric, người dẫn chương trình của đài CBS, từng bị từ chối vào đại học Smith. Nhưng sau đó, Couric đã vào đại học Virginia, nơi cô trở thành tổng biên tập tờ báo của trường.
 
3. Ông trùm truyền thông Ted Turner
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 3
 
Doanh nhân, ông trùm truyền thông và nhà hảo tâm Ted Turner từng bị từ chối vào đại học Princeton và Harvard. Ông sau đó Turner vào đại học Brown nhưng bỏ dở giữa chừng khi người cha cắt viện trợ tài chính. Thay vì đi học, ông đã gia nhập công ty của cha mà hiện là đế chế truyền thông sở hữu kênh truyền hình CNN.
 
4. Thượng nghị sĩ John Kerry
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 4

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts John Kerry kiêm ứng viên tổng thống năm 2004 từng bị đại học Harvard từ chối năm 1962, buộc ông phải vào đại học Yale.

5. Chủ nhân giải Nobel Y học Harold Varmus
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 5
 
Chủ nhân giải thưởng Nobel Y học và chủ tịch Trung tâm nghiên cứu các bệnh ung thư Memorial Sloan-Kettering từng tâm sự rằng nỗi xấu hổ khi bị Đại học Y Harvard từ chối 2 lần (trong đó một vị hiệu trưởng thậm chí còn khuyên ông gia nhập quân đội) đã tan biến nhanh chóng sau khi ông vào học tại Đại học Y Colombia.
 
6. Jann Wenner
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 6
 
Người sáng lập tạp chí Rolling Stone từng bị Đại học Harvard khước từ năm 1964. Thay vào đó, ông vào đại học UC-Berkeley nhưng bỏ dở giữa chừng để sáng lập Rolling Stone.
 
7. Huyền thoại âm nhạc Art Garfunkel
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 7
 
Trước khi trở thành một huyền thoại âm nhạc, Garfunkel cũng bị Harvard từ chối. Sau đó, ông đã chọn đại học Columbia.
 
8. Nhà báo truyền hình Tom Brokaw
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 8
 
Nhà báo nổi tiếng Tom Brokaw, cựu tổng biên tập NBC Nightly News, gọi việc ông bị đại học Harvard khước từ là “cú ngã đầu đời” và thất bại này đã trở thành động lực để ông cố gắng.
 
9. Nhà báo David Remnick
 

Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 9

 
David Remnick, Chủ biên tờ New Yorker và là người viết hồi ký của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã bị từ chối vào Đại học Harvard. Sau đó, ông Remnick vào đại học Princeton.
 
10. MC truyền hình Meredith Vieira
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 10
 
Khi người dẫn chương trình Today của đài NBC bị Harvard khước từ, Meredith Vieira đã thất vọng tới cứ mỗi thứ 7 cô lại đi nhờ xe từ trường dự bị của cô là Đại học Tufts để tới Harvard. Nhưng tình cờ, Vieira đã tham gia nghề báo tại Đại học Tufts và trở nên nổi tiếng sau đó.
 
11. Tỷ phú Scott McNealy
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 11
 
Trước khi trở thành tỷ phú, Scott McNealy đã từng bị cả Harvard và Đại học kinh tế Stanford từ chối. McNealy kiên trì nộp đơn, cùng lúc đó xin làm tại một nhà máy sản xuất và thăng tiến dần dần. Đại học Stanford cuối cùng cũng chấp nhận ông.
 
12. Tỷ phú Warren Buffett
 
Những nhân vật nổi tiếng từng nếm mùi “thi rớt” - 12
 
Tỷ phú Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới. Với khối tài sản ước tính vào trên 50 tỷ USD, ông Buffett cũng là một những người giàu nhất thế giới. Năm 19 tuổi, ông đã sở hữu khối tài sản lên tới 90.000USD (chủ yếu là thông qua việc đầu tư vào công ty của cha, mua cổ phần của Cities Service và mua một trang trại). Tuy nhiên, những thành tích này không ngăn được Đại học Kinh doanh Harvard từ chối ông với lý do ông còn quá trẻ. Ông từng nói về sự khước từ này: “Khi ấy tôi nghĩ đó là một sự kiện kinh khủng nhưng sau này nó lại biến thành chuyện may”.
An Bình
Theo HT