1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những diễn biến chính trong vụ bê bối rùm beng của Bạc Hy Lai

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai hôm nay 22/8 đã bắt đầu tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Hãy nhìn lại những diễn chính trong vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập niên qua.

14/11/2011: Doanh nhân Anh Neil Heywood, người có quan hệ thân thiết với gia đình Bạc Hy Lai, bị phát hiện chết tại một phòng khách sạn ở thành phố Trùng Khánh. Giới chức Trung Quốc khi đó cho biết Heywood chết vì bị ngộ độc rượu và xác ông này được hỏa táng.

2/2/2012: Chính quyền thành phố Trùng Khánh thông báo rằng giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đã bị chuyển sang một công việc khác. Đây là một sự giáng chức và là xác nhận công khai đầu tiên rằng ông Vương đã mâu thuẫn với ông Bạc.

2/2/2012: Ông Vương chạy tới lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, gần Trùng Khánh. Nhiều người tin rằng ông này tới đó để xin tị nạn. Ông Vương đã ở qua đêm tại lãnh sự quán, khi đó bị bao vây bởi cảnh sát Trung Quốc.
 
Cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.
Cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.

7/2/2012: Ông Vương được thuyết phục rời lãnh sự quán Mỹ sau khi thị trưởng Trùng Khánh tới đây để nói chuyện với ông.

8/2/2012: Chính quyền Trùng Khánh thông báo rằng do bị quá tải công việc nên ông Vương bị căng thẳng và được nghỉ dưỡng bệnh. Trên thực tế, ông này đã bị điều tra và bị giam giữ.

4-14/3/2012: Ông Bạc Hy Lai tham dự kỳ họp quốc hội Trung Quốc thường niên tại Bắc Kinh. Tại một cuộc họp báo, ông Bạc đã bác bỏ các cáo buộc chống lại ông và gia đình.

14/3/2012: Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã gián tiếp chỉ trích ông Bạc về cách xử lý vụ việc của ông Vương Lập Quân. Đó là bình luận đầu tiên từ một lãnh đạo Trung Quốc về vụ việc, cho thấy ông Bạc đang ở trong tình thế mong manh.

15/3/2012: Trung Quốc thông báo rằng ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bí thư Trùng Khánh. Giới chức xác nhận rằng việc cách chức này là do vụ việc của ông Vương Lập Quân. Ông Bạc không xuất hiện trước công chúng kể từ đó.

20/3/2012: Một đoạn băng ghi âm bị rò rỉ cho hấy ông Bạc và ông Quân đã bất đồng khi ông Quân nói với ông Bạc về một cuộc điều tra nhằm vào gia đình ông Bạc. Một tin đồn nói rằng ông Bạc có thể có liên quan tới cái chết của doanh nhân Anh Heywood.

26/3/2012: Chính phủ Anh xác nhận đã yêu cầu Trung Quốc điều tra lại cái chết của Heywood.

10/4/2012: Trung Quốc thông báo ông Bạc đã bị cách chức khỏi các vị trí trong đảng Cộng sản và vợ ông, bà Cốc Khai Lai, và một người giúp việc bị điều tra vì có liên quan tới cái chết của Heywood.

25/4/2012: Bạc Qua Qua, con trai ông Bạc, viết trong một lá thư gửi Đại học Harvard khẳng định rằng anh này không sống xa hoa và rằng việc du học của anh là nhờ học bổng và số tiền của mẹ kiếm được khi hành nghề luật sư.

26/4/2012: Tờ New York Times đưa tin rằng ông Bạc điều hành một mạng lưới nghe lén khắp Trùng Khánh và thậm chí các quan chức cấp dưới của ông này còn nghe lén cả một cuộc điện thoại liên quan tới Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

17/6/2012: Campuchia bắt giữ kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers, người có quan hệ với vợ chồng Bạc Hy Lai, theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc.

18/6/2012: Tân bí thư Trùng Khánh Trương Đức Giang, người kế nhiệm ông Bạc, nói rằng vụ bê bối của người tiền nhiệm đã làm tổn hại nghiêm trọng tới đất nước và đảng Cộng sản Trung Quốc.

17/7/2012: Patrick Devillers tình nguyện bay tới Bắc Kinh để làm chứng trong vụ bê bối chính trị của ông Bạc.
 
Bà Cốc tị tuyên án tử hình treo vì sát hại doanh nhân Anh Heywood (trái).
Bà Cốc tị tuyên án tử hình treo vì sát hại doanh nhân Anh Heywood (trái).

26/7/2012: Bà Cốc và trợ lý Trương Hiểu Quân bị truy tố về tội "cố ý giết người".

3/8/2012: Các luật sư thông báo rằng bà Cốc sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 9/8 tại thành phố Hợp Phì về tội sát hại doanh nhân Anh Heywood.

9/9/2012: Phiên tòa xét xử bà Cốc và trợ lý Trương diễn ra tại Hợp Phì.

20/8/2012: Bà Cốc bị tuyên phạt án tử hình nhưng được hoãn thi hành án vì tội sát hại Heywood. Trợ lý Trương bị tuyên phạt 9 năm tù.

5/9/2012: Ông Vương Lập Quân bị truy tố về tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.

17-18/9/2012: Phiên tòa xét xử ông Vương diễn ra bí mật ở thành phố Thành Đô.

24/9/2012: Ông Quân bị tuyên phạt 15 năm tù giam, một bản án nhẹ hơn so với dự đoán trước đó vì ông hợp tác tốt trong cuộc điều tra của cảnh sát.

28/9/2012: Ông Bạc bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ đối mặt với luật pháp, theo hãng tin Xinhua.
 
Ông Bạc bị truy tố về tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.
Ông Bạc bị truy tố về tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.
 
26/10/2012: Ông Bạc bị bãi miễn khỏi quốc hội, đồng nghĩa với việc ông không được hưởng quyền miễn tố.

25/7/2013: Ông Bạc bị truy tố về tội tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

12/8/2013: Trong một tuyên bố gửi tờ Wall Street Journal, người mẹ của cố doanh nhân Anh Heywood, bà Ann, kêu gọi giới chức Trung Quốc trợ giúp gia đình con trai bà.

18/8/2013: Trung Quốc thông báo rằng phiên tòa xét xử ông Bạc sẽ bắt đầu vào ngày 22/8 tại tòa án nhân dân ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

An Bình
Theo AFP, BBC