1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những “bóng hồng” trở thành phi công chiến đấu đầu tiên của Ấn Độ

(Dân trí) - Ba cô gái trẻ người Ấn Độ sẽ làm nên lịch sử khi họ sắp trở thành những nữ phi công đầu tiên lái máy bay chiến đấu ở nước này.

Ba nữ phi công Ấn Độ (Ảnh: K.V. S. Giri)
Ba nữ phi công Ấn Độ (Ảnh: K.V. S. Giri)

Ba cô gái Avani Chaturvedi, Bhawana Kanth và Mohana Singh sẽ đi vào lịch sử Ấn Độ vào tháng sau, khi họ chính thức được phân bổ về Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) và trở thành những nữ phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên của quốc gia này, báo The Hindutimes cho biết.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo vất vả cuối cùng kéo dài trong 3 tuần, những cô gái này có thể sẽ được phân công lái máy bay MiG-21 Bison, một trong những máy bay chiến đấu mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí Ấn Độ.

Tư lệnh Không quân B.S. Dhanoa chia sẻ với giới truyền thông trong ngày kỷ niệm Lực lượng Không quân cho biết: “Hiện tại chúng tôi cân nhắc sẽ để họ gia nhâp vào đội bay MiG-21 Bison. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ giúp trau dồi những kỹ năng của chính họ vì máy bay MiG-21 có nhiều tính năng điều khiển bằng tay hơn các dòng máy bay hiện đại khác”.

Ông Dhanoa cho biết sau khi thành thục với MiG-21, ba nữ phi công chiến đấu tương lai sẽ có cơ hội được trải nghiệm các máy bay phản lực khác.

Ba “bóng hồng” này đã được bổ nhiệm trở thành trung úy phi công vào tháng 7 năm ngoái, chưa đầy 1 năm sau khi chính phủ New Delhi quyết định “bật đèn xanh” cho phụ nữ lái máy bay chiến đấu. Hiện tại, 3 cô gái đang lái máy bay phản lực huấn luyện tiên tiến Hawk, được mệnh danh là “diều hâu”.

IAF đã tiếp tục tuyển mộ thêm bộ 3 cô gái kế tiếp, trở thành phi công tập sự và hướng tới vị trí phi công lái máy bay chiến đấu.

Đức Hoàng

Theo The Hindu