1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm phóng viên Nga bị tấn công bằng tên lửa do Mỹ chế tạo

(Dân trí) - Một hệ thống tên lửa chống tăng TOW do Mỹ chế tạo đã được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào một nhóm phóng viên Nga đang tác nghiệm tại Syria. Mới đây, một nhóm nổi dậy tại Syria cũng dùng tên lửa TOW bắn nổ tung một trực thăng Mi-8 của Nga tại Syria.

Nhóm phóng viên Nga bị tấn công bằng tên lửa do Mỹ chế tạo

 


Một hệ thống tên lửa TOW (Ảnh: Youtube)

Một hệ thống tên lửa TOW (Ảnh: Youtube)

Các phóng viên Sargon Hadaya và Roman Kosarev của đài RT, người quay phim Alexander Zhukov và phóng viên Alexander Yelistratov của hãng TASS đã bị tấn công vào ngày 23/11 khi đang trên đường tới Dagmashliya, một thị trấn của Syria nằm cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20 km.

Một tên lửa chống tăng TOW đã bị phóng về phía họ, phát nổ ngay cạnh chiếc xe mà các phóng viên Nga đang ngồi, khiến Khadaya, Zhukov và Yelistratov bị thương, trong khi Kosarev bị sốc.

Một đoạn video có lựa đề “Các phần tử thánh chiến phóng TOW vào các nhà báo” đã được tải lên mạng mới đây. Video cho thấy một nhóm nổi dậy Syria bắn một tên lửa chống tăng TOW do Mỹ chế tạo.

Khi xem video, phóng viên Roman Kosarev của đài RT đã nhận ra khu vực, nơi anh và các đồng nghiệp bị tấn công trước đó.

Các chuyên gia cũng xác nhận rằng một thiết bị đẩy được tìm thấy tại hiện trường cùng loại với thiết bị đẩy mà các tay súng nổi dậy sử dụng trong video.

Nhóm phóng viên Nga bị tấn công bằng tên lửa do Mỹ chế tạo

Các nhà báo Nga cho biết xe ô tô của họ đã bị các lực lượng đối lập Syria nã lựu đạn. Ngay sau vụ việc, họ còn bị đe dọa trên Internet, khi các phiến quân Syria đăng tải hình của họ trên mạng với lời kêu gọi “Hãy giết chúng”.

TOW, một vũ khí chống tăng do Mỹ chế tạo, có tầm xa hơn 4 km và được cung cấp bí mật cho các nhóm nổi dậy tại Syria kể từ năm 2014.

Hàng trăm hệ thống TOW đã được phát hiện trong tay của các nhóm nổi dậy khác nhau tại Syria.

Ngoài ra, một hệ thống TOW đã được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào một trực thăng Mi-8 của Nga trong khi trực thăng này tham gia chiến dịch tìm kiếm 2 phi công Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi sáng ngày 24/11.

Phe nổi dậy Syria dùng tên lửa Mỹ bắn hạ trực thăng Nga

An Bình

Theo Sputnik