1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm nổi dậy Syria tuyên bố bắn chết phi công Nga

(Dân trí) - Phát ngôn viên của một nhóm nổi dậy tại Syria tuyên bố nhóm này đã bắn một phi công Nga khi dù của anh này đang hạ độ cao và phi công này đã chết khi tiếp đất.

Quay được cảnh phi công Nga nhảy dù khỏi máy bay bị bắn rơi

Nhóm nổi dậy Syria tuyên bố bắn chết phi công Nga

 


Hình ảnh được cho là một phi công Nga đã chết (Ảnh: Mirror)

Hình ảnh được cho là một phi công Nga đã chết (Ảnh: Mirror)

Jahed Ahmad, phát ngôn viên của “Lữ đoàn số 10 ở vùng bờ biển”, một nhóm liên minh với phe nổi dậy Quân đội Giải phóng Syria, cho hay hai phi công Nga đã cố gắng hạ cánh bằng dù tại các khu vực do chính phủ Syria kiểm soát sau khi họ nhảy dù từ máy bay, nhưng đã bị các thành viên của nhóm ông ta nã đạn.

Ahmad nói các phần tử nổi dậy đã bắn một trong số 2 phi công, người đã chết khi tiếp đất. Chưa rõ số phận của phi công thứ 2.

Nhóm trên cũng công bố một video cho thấy cá tay súng đứng quanh một phi công tóc vàng, với nhiều vết xây xước trên mặt và dường như đã chết.


(Ảnh: RT)

(Ảnh: RT)

Một giọng nói trong video được nghe thấy nói “một phi công Nga”, trong khi một người khác nói: “Lữ đoàn số 10 đã bắt được một phi công Nga. Thượng đế vĩ đại nhất”.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã bắn rơi một máy bay Su-24 của Nga gần biên giới với Syria sau khi nó xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định máy bay chưa vượt biên giới Syria vào vùng trời Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiếc Su-24 đã bị trúng tên lửa không đối không bắn đi từ các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đang bay trên lãnh thổ Syria. Ông cũng miêu tả hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là một “cú đâm từ sau lưng”.

An Bình