1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều hãng sản xuất vũ khí châu Âu thu lợi nhờ cuộc chiến chống IS

(Dân trí) - Ngày công nghiệp quốc phòng châu Âu đang phát tài và có thể thu về 50 tỷ USD sau khi một số cường quốc châu Âu quyết định tăng chi tiêu quốc phòng, từ mua sắm máy bay chiến đấu, xe bọc thép cho tới an ninh mạng, sau loạt khủng bố đẫm máu Paris ngày 13/11.

 

Hai chiến đấu cơ F-35 của Công ty Lockheed Martin (Ảnh minh họa: Harmoniaphilosophica)
Hai chiến đấu cơ F-35 của Công ty Lockheed Martin (Ảnh minh họa: Harmoniaphilosophica)

Hãng tin Bloomberg của Mỹ giữa tuần này đưa tin Pháp chính thức ngừng kế hoạch cắt giảm khoảng 10.000 nhân sự quốc phòng, trong khi Đức sẽ chi thêm 8,5 tỷ USD và Anh cũng dành thêm 18 tỷ USD cho quốc phòng.

Italy ngày 24/11 tuyên bố nước này sẽ tăng thêm 1 tỷ euro cho vấn đề an ninh quốc phòng thay vì nước này trước đó kêu gọi cắt giảm ngân sách là 2 tỷ euro.

Theo Bloomberg, các hãng sản xuất vũ khí trong đó có công ty BAE Systems Plc sẽ được hưởng lợi lớn từ hàng loạt quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Các quốc gia châu Âu đang xem xét lại các chính sách quốc phòng sau nhiều năm cắt giảm ngân sách liên quan cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq và các chương trình cắt giảm chi tiêu do kinh tế toàn cầu suy giảm. Những cam kết tăng chi tiêu quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm ngoái.

“Trong giai đoạn 2015-2019, tổng cộng khoảng 50 tỷ USD sẽ được các nước gia tăng chi tiêu cho quốc phòng sau những thay đổi về chính sách được đưa ra trong năm nay”, Fenella McGerty, chuyên gia về quốc phòng thuộc Tạp chí IHS Jane’s phân tích.

Phản ứng gần đây nhất là Pháp tham gia không kích tiêu diệt lực lượng khủng bố Hồi giáo tự xưng IS tại Syria. Anh có thể sẽ tham gia chiến dịch không kích tiêu diệt IS và nước này sẽ đặt mua tổng cộng 138 máy bay chiến đấu F-35 từ Công ty Lockheed Martin cũng như việc triển khai hai tàu sân bay mới.

Thủ tướng Anh đồng thời tái cam kết khởi động lại liên doanh Anh-Pháp trong việc sản xuất máy bay không người lái. Theo hợp đồng ký kết vào năm ngoái, hãng BAE và Rolls-Royce sẽ hợp tác với các công ty của Pháp như Dassault, Selex ES Ltd., Thales SA và Safran SA trong việc sản sản xuất mô hình máy bay không người lái.

Trước đó vào tháng 6 năm nay, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ mua sắm hệ thống phòng không của châu Âu với tên gọi là MEADS và mở thầu mua sắm các tàu chiến đa chức năng, một phần trong hiện đại hóa quân đội.

Về an ninh mạng, các quốc gia cũng tăng chi cường chi tiêu. Anh đầu tuần này tuyên bố nước này sẽ chi 1,9 tỷ bảng cho 5 năm tới để nhằm chống lại việc IS sử dụng mạng để tuyên truyền và tổ chức các cuộc tấn công mạng.

Trong khi đó, Tổ chức khối Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đang kiểm tra hệ thống an ninh mạng để nhằm chống lại các tổ chức khủng bố.

Vũ Duy

Theo Bloomberg

 

Nhiều hãng sản xuất vũ khí châu Âu thu lợi nhờ cuộc chiến chống IS - 2