1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật “tố” 8 tàu Trung Quốc xâm nhập quần đảo tranh chấp

(Dân trí) - Tokyo hôm nay cáo buộc 8 tàu của chính phủ Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Đây là đội tàu hùng hậu nhất của Trung Quốc đi vào vùng biển chỉ trong một ngày kể từ khi Nhật quốc hữu hóa một phần quần đảo.

Một máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bay gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Một máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bay gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Bộ ngoại giao Nhật Bản đã triệu đại sứ Trung Quốc tới để phản đối đội tàu nước này xâm nhập lãnh hải Nhật gần quần đảo tranh chấp.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần chuỗi đảo ở biển Hoa Đông, trong khi phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản cho hay đây là kỷ lục về số lượng tàu của Bắc Kinh xâm nhập lãnh hải kể từ tháng 9 năm ngoái.

Trong một tuyên bố, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết các tàu hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển 12 hải lý quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương.

Các tàu của chính phủ Trung Quốc thường xuyên đi vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong những tháng gần đây. Quần đảo này hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền.

“Rất đáng trách và không thể chấp nhận được khi các tàu chính phủ Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản. Chúng tôi đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với Trung Quốc cả ở Bắc Kinh và Tokyo”, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trước báo giới.

Trong khi đó, một nhóm các nhà dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản cho biết đã cử 9 tàu tới khu vực quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo báo chí Nhật, 80 nhà dân tộc chủ nghĩa Nhật Bản thuộc một nhóm có tên gọi Ganbare Nippon tới vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư để nghiên cứu các ngư trường đánh bắt quanh quần đảo và cho biết họ không có ý định đổ bộ lên quần đảo.

An Bình
Theo AFP