1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật muốn lập đường dây nóng về tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh

(Dân trí) - Nhật đã gợi ý thành lập một đường dây nóng quân sự với Trung Quốc nhằm tránh xảy ra đụng độ giữa hai nước trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật hôm nay 9/2 cho hay.

Đề xuất được đưa ra sau khi


Đề xuất được đưa ra sau khi Tokyo cáo buộc một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc đã khóa radar nhắm bắn vào một tàu khu trục của Nhật – cáo buộc Bắc Kinh phủ nhận.

 

“Điều quan trọng là thành lập một đường dây nóng, để chúng ta có thể liên lạc nhanh khi những sự việc như thế này xảy ra”, Bộ trưởng Itsunori Onodera cho biết với các phóng viên.

 

Ông cho biết Tokyo đã đưa ra đề xuất trên với Bắc Kinh vào ngày thứ năm vừa qua, thông qua sứ quán tại Trung Quốc. Tokyo muốn nối lại đàm phám để tạo “cơ chế liên lạc trên biển” giữa giới chức quân sự của cả hai nước.

 

Ông Onodera cũng cho biết Nhật đang xem xét công bố bằng chứng để chứng minh cáo buộc “khóa radar” của họ, sau khi Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc.

 

“Chúng tôi có bằng chứng. Chính phủ đang xem xét mức độ thông tin có thể được tiết lộ”, bởi nó gồm những thông tin mật về khả năng quân sự của Nhật, ông Onodera cho biết thêm.

 

Bình luận trên của ông được đưa ra sau khi Thủ tướng Shinzo Abe yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi và thừa nhận vụ khóa radar.

 

Phan Anh

Theo AFP