1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật ký mua Senkaku/Điếu Ngư, Trung triển khai 2 tàu hải giám

(Dân trí) - Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 11/9 đưa tin nước này đã phái 2 tàu hải giám để “khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ” đối với quần đảo hiện đang là trung tâm tranh chấp với Nhật, trong khi Tokyo vừa ký thỏa thuận mua chuỗi đảo.

 
Trung Quốc cho biết hai tàu hải giám hiện đã ở trong vùng biển của Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc cho biết hai tàu hải giám hiện đã ở trong vùng biển của Senkaku/Điếu Ngư.
 
Báo chí Nhật đưa tin, chính phủ Nhật đã ký thỏa thuận mua Senkaku với giá 2,05 tỷ Yên (26 triệu USD) với gia đình Kurihara, chủ sở hữu tư nhân với quần đảo, vào 11h sáng ngày 11/9 (giờ địa phương).
 
Trong khi đó Tân Hoa xã cho hay hai tàu hải giám đã tới vùng biển quanh Điếu Ngư, được Nhật gọi là Senkaku và sẽ “hành động phụ thuộc vào diễn tiến của tình hình”.

 

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong tuyến đường biển chiến lược và được cho là có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn.

 

“Sự việc không nên là vấn đề cho mối quan hệ giữa Nhật với các nước khác và khu vực”, chánh văn phòng Nội các Nhật Osamu Fujimura đã nói về việc quốc hữu hóa nhóm đảo.

 

“Chúng tôi chắc chắn không mong muốn bất kỳ ảnh hưởng nào đến mối quan hệ Trung-Nhật. Điều quan trọng là tránh được hiểu lầm và những vấn đề bất ngờ”, ông cho hay.

 

Trước đó Bắc Kinh đã triệu đại sứ Nhật lên để phản đối động thái mua đảo của Tokyo và tuyên bố sẽ có biện pháp “đáp trả”.

 

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng cho biết quần đảo là “một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc” và tuyên bố nước ông sẽ không “để mất một tấc” đất trên lãnh thổ của mình.

 

“Chúng tôi đã và đang theo dõi sát diễn tiến của vụ việc và sẽ đưa ra biện pháp cần thiết để giữ sự toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng lên tiếng.

 

Mối quan hệ thường xuyên bị thử thách giữa Trung-Nhật hồi tháng 8 vừa qua đã rẽ sang ngã xấu, khi những nhà hoạt động ủng hộ Bắc Kinh lên Senkaku/Điếu Ngư. Họ đã bị giới chức Nhật bắt và trục xuất. Sau đó, một nhóm hàng chục những người theo chủ nghĩa dân tộc của Nhật đã lên Uotsurijima, một trong những đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư để cắm cờ. Sự việc đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối khắp Trung Quốc.

 

Chính phủ Nhật hiện đang thuê 4 hòn đảo và sở hữu hòn đảo thứ 5 trong Senkaku/Điếu Ngư. Chính phủ Nhật không cho phép mọi người lên thăm đảo và có chính sách không xây dựng ở đây.

 

Đài truyền hình nhà nước và tất cả các nhật báo lớn bằng tiếng Trung ở Trung Quốc hôm nay đều đồng loạt lên án việc mua đảo của Nhật. Đây có vẻ như là nhằm khơi gợi tình yêu nước trong công chúng đối với vụ việc.

 

Senkaku/Điếu Ngư nằm cách đảo Đài Loan 200km và cách Tokyo 200km. Quần đảo cũng được Đài Loan tuyên bố chủ quyền và hôm nay chính quyền đảo này cũng lên án động thái của Nhật.

 

Vũ Quý

Theo AFP