1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật hoàng Akihito, Thủ tướng Noda tưởng niệm nạn nhân thảm hoạ kép

(Dân trí) - Nhật hoàng Akihito và Thủ tướng Yoshihiko Noda hôm nay sẽ tham dự lễ tưởng niệm chính thức tại Nhà hát quốc gia ở thủ đô Tokyo dành cho các nạn nhân trong trận động đất/sóng thần ngày 11/3 năm ngoái ngoái.


Nhật hoàng Akihito, Thủ tướng Noda tưởng niệm nạn nhân thảm hoạ kép
Mọi người cầm tay nhau hướng ra biển trong lễ tưởng niệm các nạn nhân động đất/sóng thần tại Minamisanriku, tỉnh Miyagi.
 
Đánh dấu tròn một năm ngày xảy ra các thảm hoạ kép, các lễ tưởng niệm đã được lên kế hoạch khắp cả nước. Nghi thức dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân xấu số sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 46 phút giờ địa phương (tức 12 giờ 46 phút giờ Việt Nam), thời khắc xảy ra trận động đất mạnh 9,0 độ richter đúng ngày này một năm về trước.

Buổi lễ tưởng niệm chính sẽ được tổ chức tại Nhà hát quốc gia ở thủ đô Tokyo với sự tham dự của Nhật hoàng Akihito và Thủ tướng Noda.

Nhật hoàng 78 tuổi mới trải qua cuộc phẫu thuật tim 3 tuần trước và báo chí Nhật Bản cho biết ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm kéo dài 1 giờ cùng Hoàng hậu Michiko.

Còi báo động sẽ vang rền trên khắp đông bắc Nhật Bản vào hôm nay đúng vào thời khắc động đất xảy ra ngày 11/3/2011. Chuông và kinh cầu nguyện cũng vang lên trên khắp cả nước khi một phút mặc niệm được cử hành.

Hãng tin Kyodo cho biết, một số chuyến tàu ở Tokyo và quanh thủ đô sẽ ngừng lại để đánh dấu thời khác đó.

Đúng một năm về trước, vào lúc 14 giờ 46 phút giờ địa phương, trận động đất đã làm rung chuyển miền đông bắc Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo khoảng 400km.

Ngay sau trận động đất, một cơn sóng thần cao trên 15m đã hình thành, tấn công bờ biển đông bắc, cuốn trôi xe cộ, tàu thuyền, nhà cửa và xoá sổ các cộng đồng ven biển.
 
Nhật hoàng Akihito, Thủ tướng Noda tưởng niệm nạn nhân thảm hoạ kép
Những con chim bồ câu bằng băng tưởng niệm các nạn nhân thảm hoạ kép tại Rikuzentakata, tỉnh Iwate.

Thảm hoạ thiên nhiên kéo đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.800 người và hơn 3.000 người vẫn mất tích.

Tại tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, ảnh hưởng của trận thảm hoạ vô cùng tồi tệ.

Phóng xạ đã bị rò rỉ từ nhá máy sau khi hàng loạt vụ cháy và nổ làm hư hại 4 trong số 6 lò phản ứng hạt nhân, khiến hệ thống làm mát bị nhà máy hạt nhân bị hư hỏng nặng.

Một vùng cấm có bán kính quanh nhà máy hạt nhân Fukushima I đã được thiết lập, buộc hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.

Mặc dù phần lớn các đống đổ nát đã được dọn sạch, những người sống sót ở vùng đông bắc vẫn phàn nàn về các nỗ lực phục hồi chậm chạp.

Một ngày trước các lễ kỷ niệm trên toàn quốc, gia đình và người thân của các nạn nhân đã bắt đầu tới mộ của người thân để tưởng nhớ họ.

Tại thành phố Iwaki ở tỉnh Fukushima, hàng nghìn cây nến đã thắp sáng, chuông tưởng niệm đã vang lên và các nhà sư cầu nguyện.

Các cuộc biểu tình phản đối hạt nhân dự kiến cũng sẽ được tổ chức tại Tokyo, Fukushima và các khu vực khác của đất nước cùng thời điểm diễn ra lễ tưởng niệm.

An Bình
Theo AFP, BBC