1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật – Hàn sắp ký hiệp định hợp tác quốc phòng lịch sử

(Dân trí) – Trong tháng này, Hàn Quốc và Nhật Bản nhiều khả năng sẽ ký hiệp định hợp tác quốc phòng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi kết thúc chế độ thuộc địa của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên năm 1945, bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Nhật – Hàn sắp ký hiệp định hợp tác quốc phòng lịch sử
Người phát ngôn bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok

Phát biểu họp báo ngày 8/5, người phát ngôn bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết hai bên đang tiến hành tham vấn các thủ tục và chương trình nghị sự nhằm ký kết hiệp định vào cuối tháng này.

Ông Kim đưa ra phát biểu trên sau khi kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này Kim Kwan Jin và người đồng cấp Nhật Bản Naoki Tanaka sẽ ký hiệp định bảo vệ bí mật quân sự và hỗ trợ nhau về thiết bị quân sự tại một cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 14/5 tới.

“Các quan chức quốc phòng hai nước từ lâu đã có quan điểm tương đồng về việc cần phải ký kết hiệp định hợp tác chia sẻ thông tin về những diễn biến quân sự trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác quốc phòng song phương”, hãng KBS khẳng định.

Cùng ngày, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết có thể lễ ký sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tháng nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan Jin.

Dự kiến, hai bên sẽ ký Hiệp định Thu nhận và Dịch vụ Tương hỗ (ACSA) và Hiệp định Bảo mật Thông tin Quân sự chung (GSOMIA). Theo đó, hai bên sẽ chia sẻ thông tin về tình hình quân sự trên bán đảo Triều Tiên theo qui định của GSOMIA và hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc (PKO) theo qui định của ACSA.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thỏa thuận ACSA thứ ba mà Nhật Bản ký với nước khác, sau hai thỏa thuận đã ký với Mỹ năm 1996 và Australia năm 2010.

Vũ Anh
Theo Kyodo, Chosun Ilbo