1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc minh bạch chi tiêu quốc phòng

(Dân trí) - Nhật Bản hôm qua đã kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn trong chương trình quốc phòng, sau khi báo cáo của Mỹ cho thấy chi tiêu quân sự thực tế của Bắc Kinh cao hơn nhiều so với con số trên giấy tờ.

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc minh bạch chi tiêu quốc phòng

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga lo ngại về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong chi tiêu quân sự.

Lời kêu gọi trên được Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra ngày hôm qua 6/6.

"Cộng đồng quốc tế kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về chính sách quốc phòng và năng lực quân sự. Chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu Trung Quốc thực hiện điều này và tuân thủ các quy tắc quốc tế thông qua nhiều kênh”, ông Suga nhấn mạnh tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo.

Kêu gọi này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ trình Quốc hội báo cáo cho thấy chi tiêu quân sự của Trung Quốc trên thực tế cao hơn so với công bố của Bắc Kinh.

“Khó mà ước đoán những chi tiêu quân sự thực tế của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) do tính minh bạch của Bắc Kinh quá kém”, báo cáo của Lầu Năm Góc nêu rõ.

Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Mỹ, ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh năm 2013 lên tới gần 145 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số công bố chính thức là 119,5 tỷ USD.

Mức chi tiêu này của Nga là 69,5 tỷ USD; Nhật 56,9 tỷ USD; Ấn Độ 39,2 tỷ USD, Hàn Quốc 31 tỷ USD và Mỹ đứng đầu bảng với 495,5 tỷ USD.

Lâu nay, Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là Nhật Bản, liên tục bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu minh bạch của quân đội Trung Quốc. Mỹ cho rằng chi tiêu quân sự của Bắc Kinh dao động trong khoảng 135 – 215 tỷ USD, vượt trội so với mức chi tiêu của các quốc gia láng giềng mà Trung Quốc đang không ngừng đẩy mạnh các hành động gây hấn về chủ quyền biển đảo như với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, với Philippines và Việt Nam ở Biển Đông.

Trong động thái gây hấn trắng trợn nhất từ trước tới nay, Trung Quốc đã cố tình hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời điều hơn 100 tàu cùng máy bay bảo vệ giàn khoan, đâm húc các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam và đâm chìm tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

Các hành động của Trung Quốc đã gây phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Trong cuộc họp thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) vừa kết thúc ở Brussels, các nhà lãnh đạo G-7 đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về những căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông.

Trước việc bị quốc tế lên án mạnh mẽ, Trung Quốc vẫn tỏ ra ngoan cố trong các hành động của mình. Bắc Kinh không chỉ phản đối tuyên bố của nhóm G-7, mà còn bác bỏ báo cáo của Lầu Năm Góc, cho rằng văn kiện này có những cáo buộc vô lý và thổi phồng mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”.

Vũ Anh

Tổng hợp