1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản xác nhận tàu hải quân thăm Cam Ranh

(Dân trí) - Tàu ngầm của Nhật Bản sẽ tới thăm Philippines lần đầu tiên sau 15 năm, trong khi các tàu chiến khác của Hải quân nước này cũng sẽ lần đầu thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam.

Tàu ngầm Nhật Bản. (Ảnh: AFP)
Tàu ngầm Nhật Bản. (Ảnh: AFP)

Văn phòng Tham mưu Hàng hải Nhật Bản ngày 16/3 ra thông báo cho biết, tàu ngầm Oyashio và hai tàu hộ tống khác sẽ tới Vịnh Subic ở Philippines để tham gia một cuộc tập trận thường niên.

Ngoài ra, hai tàu hộ tống nêu trên cũng sẽ tới thăm vịnh Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam.

Thông báo của Văn phòng Tham mưu Hàng hải Nhật Bản cho biết cuộc tập trận, có sự tham dự của khoảng 500 binh sĩ từ các nước, sẽ diễn ra từ ngày 19/3 tới 27/4. Đây sẽ là chuyến thăm Philippines đầu tiên của một tàu ngầm Nhật Bản từ năm 2001.

Trong khi đó, các tàu hộ tống cho tàu ngầm Oyashio sẽ tới Vịnh Cam Ranh, đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của Hải quân Nhật Bản tại khu vực chiến lược này của Việt Nam. Tuy nhiên, thông báo khẳng định tàu ngầm Oyashio sẽ không tới Việt Nam.

Theo đánh giá của giới quan sát, quyết định cử tàu chiến thăm Việt Nam và Philippines được coi là những động thái tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực của Nhật Bản. Cả 3 nước đều đang quan ngại về những hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại vùng biển này.

Thông báo về chuyến thăm hai nước nêu trên được đưa ra ít lâu sau khi Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản đang can thiệp vào tình hình tại Biển Đông.

Tuần trước, Bắc Kinh cáo buộc Tokyo can thiệp vào tình hình Biển Đông sau khi Manila thông báo sẽ thuê năm máy bay quân sự của Nhật Bản để tiến hành tuần tra. Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định, 5 mẫu máy bay TC-90 sẽ giúp nước này "tăng cường khả năng tuần tra bảo vệ lãnh thổ".

Căng thẳng đã gia tăng ở Biển Đông trong những tháng qua sau khi Trung Quốc tiến hành cải tạo trái phép các đảo nhân tạo để thúc đẩy quá trình “quân sự hóa” ở vùng biển này.

Ngọc Anh

Theo Dailymail