1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tuyên bố sẽ không “làm lành” với chính quyền Lee Myung-bak

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã đưa ra tuyên bố chưa từng có tiền lệ trong quan hệ với Hàn Quốc khi ông khẳng định Tokyo sẽ không cải thiện quan hệ với chính quyền hiện nay của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo.


Mạng tin Sankei của Nhật Bản dẫn nguồn tin họp báo sáng 4/9 cho hay, Ngoại trưởng Gemba đã không ngần ngại đưa ra phát biểu trên khi được hỏi về quan hệ đang căng thẳng giữa Tokyo và Seoul, đặc biệt sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới thăm đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo hôm 10/8.

“Chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ cải thiện quan hệ với Hàn Quốc sau khi Seoul có vị Tổng thống mới vào tháng 2/2013”, ông Gemba tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Gemba không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Nhật – Hàn trong việc đảm bảo an ninh khu vực.

“Quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực. Vì vậy, Nhật Bản phải nghĩ cách để không làm ảnh hưởng đến chính quyền kế nhiệm ở Hàn Quốc”, ông nói.

Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản một lần nữa khẳng định quyết tâm đơn phương đưa vấn đề Takeshima/Dokdo ra Toà án Công lý Quốc tế (ICJ), bất chấp những phản đối trước đó của Seoul.

“Nhật Bản vẫn quyết định đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Hàn Quốc ra ICJ. Dù căng thẳng nhưng Tokyo sẽ kiên định lập trường củng cố quan hệ hợp tác hòa bình với Seoul trên các lĩnh vực khác", Ngoại trưởng Gemba cho biết.

Phản ứng lại tuyên bố cứng rắn của phía Nhật Bản, cùng ngày 4/9, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young cho biết Seoul không có kế hoạch tiến hành cuộc gặp cấp cao với phía Nhật Bản bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Vladivostok của Nga trong hai ngày 8-9/9 tới.

Đức Vũ
Theo Kyodo, Sankei