1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản: Trung Quốc ngày càng coi thường các láng giềng

(Dân trí) - Sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc đang khiến nước này hành động theo cách ngày càng coi thường các quốc gia láng giềng, một nghiên cứu của chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết.

Tàu Trung Quốc và Nhật Bản so găng nhau gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu Trung Quốc và Nhật Bản "so găng" nhau gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Nhận định trên được đưa ra trong nghiên cứu mang tên Đánh giá chiến lược Đông Á, do Viện nghiên cứu quốc phòng quốc gia Nhật Bản vừa công bố.

“Đối lập với sức mạnh quốc gia ngày càng tăng và sự phát triển về sức mạnh quân sự, Trung Quốc ngày càng có các hành động gây bất đồng với các quốc gia láng giềng mà không hề e ngại”, nghiên cứu viết.

Nghiên cứu là một dự án thường niên do Bộ quốc phòng Nhật Bản thực hiện và có ảnh hưởng tới chính sách quốc phòng quốc gia của nước này.

Tokyo và Nhật Bản đã vướng vào các tranh cãi ngoại giao kể từ tháng 9 năm ngoái khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho hay Trung Quốc đã sẵn sàng đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền trước khi Tokyo quốc hữu hóa các đảo.

Hồi tháng 1 năm ngoái, Trung Quốc đã xem Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi”, xếp quần đảo ngang với Tây Tạng và Đài Loan như là một vấn đề mà Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ, nghiên cứu viết.

Không chỉ mối quan hệ Trung-Nhật trở nên phức tạp, báo cáo cho hay Nga - đối tác chiến lược của Bắc Kinh - cũng ngày càng lo ngại trước sức mạnh gia tăng của Trung Quốc.

Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Nga làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên nhưng mối quan hệ chiến lược Nga-Trung Quốc đang trở nên phức tạp hơn bề ngoài, nghiên cứu cho hay.

“Một mối quan hệ bình đẳng khó có thể duy trì khi GDP của Trung Quốc gấp 4 lần của Nga”, báo cáo cho biết, và nói thêm rằng sự mất cân bằng đó đã khiến Mátxcơva tăng cường mối quan hệ với Nhật Bản.

“Tại các hội nghị thượng đỉnh song phương và các cuộc gặp ngoại trưởng gần đây giữa Nga và Nhật Bản, Mátxcơva đã đề nghị Tokyo hợp tác trong các vấn đề an ninh, đặc biệt là an ninh hàng hải”.

“Sự thừa nhận rằng các hoạt động hàng hải của Trung Quốc sẽ mở rộng theo hướng bắc trong tương lai gần là một nhân tố hối thúc Nga tìm kiếm sự hợp tác với Nhật Bản và Mỹ”, nghiên cứu viết.

An Bình
Theo AFP