1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tính tăng kỷ lục ngân sách quân sự đối phó với Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất ngân sách cao kỷ lục cho năm tới, trong nỗ lực nhằm nâng cao năng lực để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Nhật Bản tính tăng kỷ lục ngân sách quân sự đối phó với Trung Quốc - 1

Tàu khu trục Maya của Nhật Bản được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis (Ảnh minh họa: Kyodo).

Nikkei đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đề nghị ngân sách 5,4 nghìn tỷ yên (49 tỷ USD) cho tài khóa 2022, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực trên các "mặt trận mới" và thúc đẩy phát triển công nghệ để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Mức đề nghị trên đã vượt con số kỷ lục 5,3 nghìn tỷ yên mà Nhật Bản phân bổ cho ngân sách của tài khóa 2021, bắt đầu từ tháng 4. Nếu mức trên được thông qua, nó sẽ đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp, Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng. Con số này sẽ không bao gồm các khoản chi phí liên quan tới việc để Mỹ đồn trú ở quốc gia Đông Á, vốn vào khoảng 200 tỷ yên mỗi năm.

Nhật Bản đã và đang đẩy nhanh chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, hướng tới việc cho ra mắt công nghệ có khả năng "thay đổi cuộc chơi", như máy bay không người lái sử dụng trí thông minh nhân tạo, để hỗ trợ máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực trong các "mặt trận mới" mới như ngoài vũ trụ, hoặc không gian mạng.

Khoản ngân sách trên cũng dự kiến sẽ chi cho các hệ thống dùng phổ điện từ để bắn hạ máy bay không người lái và các mối đe dọa trên không khác hoặc công nghệ sử dụng tia laser hoặc vi sóng năng lượng cao.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị 130 tỷ yên để mua thêm máy bay tàng hình F-35 và 10,2 tỷ yên cho các tàu vận tải cỡ nhỏ và cỡ trung để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ đảo xa ở phía tây nam của đất nước.

Các đảo mà Nhật Bản muốn bảo vệ, bao gồm quần đảo Senkaku, quần đảo không có người trên biển Hoa Đông nhưng có vị trí chiến lược. Nhật Bản hiện quản lý quần đảo này, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. 

Từ năm ngoái, Tokyo đã xác định Trung Quốc là "mối đe dọa an ninh quốc gia chính" của Nhật Bản. Hồi tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cam kết rằng nước này sẽ nâng cao năng lực phòng vệ.

Chuyên gia quốc phòng Hideshi Takesada từ đại học Takushoku nhận định rằng, mối quan tâm chủ yếu của Nhật Bản là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, nhưng Tokyo cũng quan tâm tới chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.