1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản lên tiếng về làn sóng cuộc gọi quấy rối sau vụ xả nước thải

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tokyo kêu gọi Bắc Kinh "đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản tại Trung Quốc" sau làn sóng cuộc gọi quấy rối nhắm vào các doanh nghiệp ở Nhật Bản, xuất phát từ việc xả nước thải ở Fukushima.

Nhật Bản lên tiếng về làn sóng cuộc gọi quấy rối sau vụ xả nước thải - 1

Không ảnh chụp các bể chứa nước thải qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nơi từng bị thiệt hại do sóng thần, ở Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Các doanh nghiệp Nhật Bản bắt đầu nhận được hàng loạt cuộc gọi từ Trung Quốc từ hôm 24/8, khi nhà điều hành TEPCO bắt đầu xả nước làm mát các lò phản ứng bị ảnh hưởng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển, theo AFP.

Nhiều doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản, từ phòng hòa nhạc ở Tokyo đến thủy cung ở tỉnh Iwate thuộc phía bắc, phản ánh tình trạng nhận được quá nhiều cuộc gọi của những người nói tiếng Trung Quốc, đến mức khó có thể vận hành bình thường.

Hiroyuki Namazu, nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản phụ trách các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, đã bày tỏ tiếc nuối về các cuộc gọi này và đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo kêu gọi người dân Trung Quốc giữ bình tĩnh, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong tuyên bố cuối ngày 26/8.

Theo tuyên bố, ông Namazu còn nói với các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc rằng các cơ sở Nhật Bản tại Trung Quốc cũng gặp tình trạng tương tự.

"Chúng tôi đặc biệt kêu gọi chính phủ Trung Quốc thực hiện các biện pháp phù hợp như kêu gọi công dân hành động bình tĩnh, đồng thời thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho người dân Nhật Bản tại Trung Quốc và các cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại Trung Quốc".

Trước đó, Đại sứ quán Tokyo tại Bắc Kinh cũng kêu gọi công dân ở đây hạn chế nói tiếng Nhật quá to.

Một doanh nhân ở Fukushima nói với Kyodo rằng 4 nhà hàng và cửa hàng bánh ngọt của ông đã nhận được tổng cộng khoảng 1.000 cuộc gọi vào ngày 25/8, chủ yếu từ Trung Quốc. Họ đã phải rút dây điện thoại ra.

Thị trưởng thành phố Fukushima Hiroshi Kohata ngày 26/8 cho biết tòa thị chính đã nhận được khoảng 200 cuộc gọi tương tự trong hai ngày. Các trường học, nhà hàng và khách sạn địa phương cũng trở thành mục tiêu.

Một số người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã chia sẻ video quay cảnh họ gọi đến các số điện thoại Nhật Bản, bao gồm cả các nhà hàng ở Fukushima.

Tình trạng gọi điện quấy rối xảy ra sau khi TEPCO bắt đầu xả nước làm mát các lò phản ứng bị thiệt hại của Fukushima. 3 lò phản ứng trong số đó đã tan chảy vào tháng 3/2011 do ảnh hưởng của động đất và sóng thần lớn, khiến khoảng 18.000 người thiệt mạng.

Nước thải đã được lọc tất cả nguyên tố phóng xạ ngoại trừ tritium.

Bộ Môi trường Nhật Bản ngày 27/8 cho biết kết quả xét nghiệm mới nhất đối với nước ven biển Fukushima cho thấy không có hàm lượng tritium tăng cao. Các mẫu nước không có dấu hiệu nhiễm bức xạ gamma có thể đến từ các vật liệu phóng xạ khác như caesium.

Dự án xả nước thải hạt nhân Fukushima đã được nghiên cứu trong nhiều năm. Tháng 7 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã phê duyệt kế hoạch xả thải.

Tổng cộng 1,3 triệu tấn nước thải đã qua xử lý sẽ dần dần được thải ra đại dương.

Theo AFP