1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cỡ lớn, máy bay trinh sát cho Philippines

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/9 đã nhất trí cung cấp 2 tàu tuần tra cỡ lớn cho Philippines và cho Manila mượn tới 5 máy bay giám sát, trong bối cảnh cả hai nước đều vướng vào các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.


Lãnh đạo Nhật Bản, Philippines gặp nhau tại Lào ngày 6/9 (Ảnh: EPA)

Lãnh đạo Nhật Bản, Philippines gặp nhau tại Lào ngày 6/9 (Ảnh: EPA)

Reuters dẫn lời Phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết Thủ tướng Abe và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhất trí trong cuộc gặp tại Viêng Chăn, Lào nhằm tăng cường hợp tác để đảm bảo một cách thức giải quyết hòa bình đối với tranh chấp Biển Đông.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, chồng lấn lên các vùng biển của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Nhật Bản không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng lo ngại về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại vùng biển quan trọng nơi phần lớn thương mại của Nhật Bản đi qua.

Một tòa án tại La Hay, Hà Lan hồi tháng 7 đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, sau khi Philippines kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế.

Quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài vì nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

An Bình