1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản công bố kế hoạch đưa người lên mặt trăng

(Dân trí) - Nhật Bản đặt mục tiêu đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030. Kế hoạch này cho thấy khát vọng của Nhật Bản trong cuộc cuộc đua không gian với các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc.

(Ảnh minh họa: Japan Times)
(Ảnh minh họa: Japan Times)

CNN đưa tin, cơ quan thăm dò hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 28/6 đã công bố kế hoạch đưa người lên mặt trăng vào năm 2030. Đây là lần đầu tiên JAXA thể hiện rõ ý định đưa phi hành gia vượt ra khỏi Trạm vũ trụ quốc tế vươn tới mục đích cao hơn. Theo JAXA, đây là một phần trong sứ mệnh quốc tế của Nhật Bản.

Người phát ngôn của JAXA cho biết kế hoạch này không phải là đưa một tàu vũ trụ lên mặt trăng - một kế hoạch rất tốn kém, mà là góp phần vào sứ mệnh đa quốc gia nhằm thăm dò mặt trăng với sự hiện diện của con người.

Với đóng góp về mặt công nghệ, JAXA mong muốn tham gia vào sứ mệnh này Nhật Bản sẽ bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ vào năm 2025. Kế hoạch cụ thể về sứ mệnh khám phá vũ trụ sẽ được công bố tại Diễn đàn thăm dò vũ trụ quốc tế của Nhật Bản, tổ chức vào tháng 3/2018.

Tuyên bố của Nhật Bản là một trong những tuyên bố gần đây của các nước châu Á trong cuộc đua khám phá không gian. Mục đích của cuộc chạy đua nhằm thể hiện sức mạnh không gian cũng như uy tín trong khu vực, gợi nhớ tới cuộc đua tương tự giữa Mỹ và Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trước đó vào tháng 12/2016, Trung Quốc đã công bố kế hoạch khám phá sao Hỏa vào năm 2020 cũng như đưa người lên mặt trăng trong tương lai.

Trong nửa đầu năm 2018, Ấn Độ dự định sẽ đưa tàu vũ trụ không người lái lên mặt trăng lần hai. Lần trước đó vào năm 2008, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới tiếp cận mặt trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc. Hiện tại, Ấn Độ chưa có kế hoạch đưa người vào vũ trụ. Ấn Độ cũng đã bắn vệ tinh lên sao Hỏa năm 2014.

Đức Hoàng