1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Ấn đẩy nhanh đàm phán xuất khẩu thủy phi cơ

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán về việc Nhật Bản xuất khẩu thủy phi cơ US-2 cho quốc gia Nam Á.

Thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ hội đàm tại Úc ngày 14/11.
Thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ hội đàm tại Úc ngày 14/11.

Hai nhà lãnh đạo ngày 14/11 đã có cuộc gặp tại Brisbane, Úc trước khi thượng đỉnh G20 khai mạc tại đây vào hôm nay.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài 90 phút trong bữa tối, hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận rằng bộ trưởng quốc phòng hai nước sẽ sớm gặp nhau, Phó chánh văn phòng nội các Nhật Katsunobu Kato tiết lộ.

Cả Nhật Bản và Ấn Độ đều lo ngại về các tham vọng lãnh thổ và sự tăng cường quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Ấn Độ đã đàm phán với Nhật Bản về khả năng mua thủy phi cơ US-2, vốn sẽ được sử dụng trong các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, sau khi Tokyo nới lỏng các quy định về xuất khẩu thiết bị và chuyển giao công nghệ quốc phòng hồi tháng 4.

Thủy phi cơ US-2 do Tập đoàn công nghiệp ShinMaywa, đóng tại tỉnh Hyogo thuộc phía tây Nhật Bản, chế tạo và hiện được các lực lượng phòng vệ sử dụng.

Ông Abe và ông Modi đã nhất trí rằng Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tổ chức đối thoại 2+2 sớm nhất có thể, với sự tham gia của các thứ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước, và đặt mục tiêu sẽ nâng cấp lên đối thoại cấp bộ trưởng.
 
Thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản.
Thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản.

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Abe có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa họ trong hơn 2 năm qua.

Phó chánh văn phòng nội các Nhật Katsunobu Kato dẫn lời ông Abe nói với người đồng cấp Modi rằng Nhật Bản "sẽ nỗ lực để giữ ổn định mối quan hệ Nhật-Ấn".

Trên mặt trận kinh tế, ông Abe đã quảng bá công nghệ tàu khách cao tốc shinkansen của Nhật cho mạng lưới đường sắt mà Ấn Độ lên kế hoạch xây dựng giữa Mumbai và Ahmadabad ở phía tây Ấn Độ.

Để giải quyết các vấn đề toàn cầu, ông Abe đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tăng cường quan hệ an ninh giữa Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Úc, trong khi bày tỏ hi vọng về sự cải cách của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi năm tới sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hợp quốc.

Cả Nhật Bản và Ấn Độ đều muốn trở thành thành viên trường thực của Hội đồng Bảo an.

An Bình
Theo Kyodo