1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên ngoại giao Pakistan bị đánh giữa New Delhi

(Dân trí) – Một nhân viên ngoại giao của Pakistan đã bị hai người đi đường đánh giữa thủ đô New Delhi của Ấn Độ, động thái dẫn tới căng thẳng mới giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.

Cảnh sát Ấn Độ đã được lệnh siết chặt an ninh sau vụ ẩu đả của nhà ngoại giao Pakistan Zargam Raza.
Cảnh sát Ấn Độ đã được lệnh siết chặt an ninh sau vụ ẩu đả của nhà ngoại giao Pakistan Zargam Raza.


Theo nguồn tin xác nhận từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, tối 3/6, Bí thư thứ nhất phụ trách thương vụ của Cao ủy Pakistan là ông Zargam Raza và người lái xe đã có cuộc tranh cãi dẫn tới ẩu đả với hai người đi mô tô ở thủ đô New Delhi.

Vụ ẩu đả khiến cả ông Raza và người lái xe cùng bị thương.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường để giải cứu và đưa hai cán bộ ngoại giao Pakistan tới trung tâm y tế gần đó để chữa trị vết thương.

Trong phản ứng tức thì ngay sau vụ việc trên, Pakistan đã cho triệu một quan chức ngoại giao Ấn Độ ở Islamabad để phản đối.     

“Pakistan đã yêu cầu chính quyền Ấn Độ mở ngay một cuộc điều tra công bằng và toàn diện để trừng phạt thích đáng những kẻ tấn công quan chức ngoại giao của Islamabad”, đài phát thanh Pakistan đưa tin.

Pakistan coi vụ việc này là sự vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienne về chế độ bảo vệ các nhà ngoại giao. Do đó Islamabad yêu cầu New Delhi phải thắt chặt các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao của Pakistan.

Để xoa dịu tình hình, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã tức tốc điện đàm cho người đồng cấp Pakistan Jalil Abbas Jilani để bày tỏ làm tiếc về vụ việc, đồng thời cho biết cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một trong hai kẻ tấn công.

Trước những lo lắng của Bộ trưởng Jilani về an toàn của các nhà ngoại giao Pakistan tại New Delhi, ông Khurshid khẳng định chính phủ Ấn Độ sẽ siết chặt thêm an ninh nhằm tránh để vụ việc tương tự tái diễn. Ông cũng cam kết sẽ điều tra triệt để vụ này.

 Mai Hương
Theo Xinhua